Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời điểm giao mùa Xuân – Hè kèm theo thời tiết nồm ẩm khiến virus hợp bào hô hấp (RSV) phát triển mạnh. Virus này gây bệnh đường hô hấp dưới và viêm phổi ở trẻ với khả năng lây lan mạnh.
Không chỉ với Covid-19, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, thời tiết nồm ẩm những ngày qua khiến nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như: Hen phế quản, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), cúm, tay chân miệng, thủy đậu… cũng gia tăng, dẫn đến nguy cơ 'bệnh chồng bệnh'.
RSV là một loại virus gây suy hô hấp rất nhanh, đồng thời gây biến chứng viêm phổi, đặc biệt đối với trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch vẫn còn kém.
Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) gia tăng trẻ nhỏ mắc bệnh đường hô hấp, đặc biệt là trẻ sơ sinh nhiễm virus RSV chuyển viêm phổi, suy hô hấp nhanh.
Sau khi con khỏi bệnh, chị Hương đã rút ra những kinh nghiệm cho các mẹ trong việc chăm sóc con nhỏ bị mắc RSV.
Virus RSV gây bệnh truyền nhiễm tại đường hô hấp và phổi phổ biến nhất ở trẻ em, virus này lây lan qua đường hô hấp và biến chứng rất nhanh.
Hiện thời tiết miền Bắc đang chuyển từ lạnh sang nóng, là điều kiện thuận lợi cho virus hợp bào hô hấp (RSV) lây nhiễm gây thành dịch, bùng phát mạnh.
'Sau dịch COVID-19 có vẻ trẻ nhiễm RSV có xu hướng nặng hơn, có thể do biến đổi cấu trúc gene của virus, hoặc trẻ nhiễm các tuýp gây bệnh nặng nề hơn', BSCKII Nguyễn Thị Huyền Nga, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cho hay.
Tôi được biết RSV rất dễ lây lan và trẻ nhỏ có thể gặp biến chứng nặng khi mắc bệnh. Xin hỏi trẻ ở độ tuổi nào dễ mắc căn bệnh này nhất?
Trước thông tin virus hợp bào hô hấp (RSV) lây lan nhanh khi thời tiết chuyển mùa. Ở nhiều cơ sở y tế, bệnh nhân đến khám và chuyển nặng tăng cao, khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Vậy, cần làm gì nếu con mình có nguy cơ bị nhiễm virus RSV. Bài viết dưới đây giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), thời gian gần đây số bệnh nhi nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV) tăng đáng kể.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ sơ sinh và trẻ có bệnh lý nền.