Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Nga-Ukraine nhất trí thực thi thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen do Mỹ làm trung gian; Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), tuyên bố vào thứ Tư rằng 'Khartoum đã được giải phóng', chỉ vài giờ sau khi quân đội chính quyền Sudan tái chiếm sân bay Khartoum từ Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 26/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo đã có ít nhất 825.000 trẻ em Sudan bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ở khu vực xung quanh thủ phủ của bang Bắc Darfur, địa phương hiện đang bị đe dọa do bạo lực hoặc nạn đói.
Cuộc xung đột kéo dài ở Sudan đã gây ra làn sóng bạo lực sắc tộc, tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới và đẩy một số khu vực vào nạn đói.
Ngày 26/3, Tổng tư lệnh quân đội Sudan (SAF) Abdel Fattah al-Burhan đã đến Phủ Tổng thống ở Khartoum và chính thức tuyên bố thủ đô đã 'được giải phóng' khỏi Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự.
Bên ngoài ngôi nhà đầy đạn ở thủ đô bị chiến tranh tàn phá của Sudan, Jamil Morjan đứng giơ tay cầu nguyện cho linh hồn của mẹ mình trên một gò đất.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, các nhóm viện trợ và Nhóm Luật sư khẩn cấp cho biết nhiều người đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào khu chợ Tora ở Dafur, miền Tây nước này.
Cáo buộc không kích nhằm vào dân thường ở Sudan làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại quốc gia này.
Ngày 22/2, quân đội Sudan đã giành quyền kiểm soát trụ sở chính của ngân hàng trung ương nước này, tiếp tục đà thành công thời gian gần đây.
Quân đội Sudan khẳng định kiểm soát hoàn toàn Khartoum, nhưng xung đột vẫn chưa thể kết thúc.
Quân đội Sudan tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Dinh Tổng thống ở Khartoum vào ngày 21/3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hai năm qua.
Ngày 21/3, truyền thông đưa tin Quân đội Sudan (SAF) đã giành lại quyền kiểm soát Phủ Tổng thống cùng nhiều bộ ngành tại thủ đô Khartoum, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc xung đột vốn đã chia cắt đất nước suốt 2 năm qua.
Quân đội Sudan đang tiến gần tới việc giành lại quyền kiểm soát Dinh Tổng thống ở Khartoum từ lực lượng bán quân sự Rapid Support Forces (RSF), theo đài truyền hình nhà nước Sudan đưa tin hôm thứ Năm.
UNICEF cho biết sau hơn 2 năm nội chiến có khoảng 30 triệu người Sudan, trong đó hơn một nửa là trẻ em, phải sống trong tình cảnh đói kém, bệnh tật và tội ác nghiêm trọng.
Sudan hiện đối mặt với khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất và lớn nhất thế giới – người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo.
Hàng trăm dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích bằng drone tại châu Phi trong 3 năm qua, gây lo ngại về tình trạng mất kiểm soát trong việc sử dụng drone quân sự.
Bạo lực và làn sóng di cư đang gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống y tế vốn đã kiệt quệ ở El-Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur, Sudan.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quân sự đã khiến gần 1.000 thường dân thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trên khắp châu Phi trong ba năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) thông báo đã nhận được đơn của Sudan kiện Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với cáo buộc quốc gia vùng Vịnh này hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) trong cuộc nội chiến tại Sudan.
Lực lượng hỗ trợ nhanh và các đồng minh ở Sudan đã ký kết 'hiến pháp chuyển tiếp', điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ tại quốc gia Đông Phi vốn đang chìm trong xung đột.
Ngày 2/3, Ai Cập đã bác bỏ các nỗ lực nhằm thành lập một chính phủ đối lập tại Sudan, cảnh báo những động thái như vậy đe dọa 'sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ' của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.
Theo Liên hợp quốc, Sudan đang phải đối mặt thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới và nếu xung đột không chấm dứt, hàng trăm nghìn người tại đây có thể thiệt mạng.
Sudan đang đối mặt 'thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới' và nếu không chấm dứt xung đột, cung cấp viện trợ khẩn cấp và đưa nông nghiệp trở lại bình thường, hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng.
Liên hợp quốc cho biết, chiến sự leo thang dữ dội ở phía tây Sudan có thể đẩy hàng nghìn gia đình vào cảnh chết đói trong những tuần tới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/2, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết cơ quan này buộc phải tạm dừng hoạt động trong và xung quanh trại tị nạn Zamzam bị nạn đói hoành hành ở Bắc Darfur của Sudan do tình trạng bạo lực leo thang.
Vào cuối ngày 25-2, lực lượng vũ trang Sudan (SAF) thông báo, 1 chiếc máy bay quân sự Sudan đã rơi xuống khu vực phía Bắc Thủ đô Khartoum, khiến thành viên tổ bay, binh lính trên khoang và dân thường thiệt mạng.
Các quan chức xác nhận hôm thứ Tư 26/2 rằng số người chết trong vụ tai nạn máy bay quân sự của Sudan tại Omdurman đã tăng lên ít nhất 46 người, đánh dấu một trong những thảm họa hàng không chết người nhất ở Sudan trong hai thập kỷ.
Một máy bay quân sự Sudan gặp nạn tại khu vực đông dân cư Omdurman ngày 25/2 (giờ địa phương) khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự của Sudan tại thành phố Omdurman. Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất tại quốc gia Đông Bắc Phi này trong 2 thập kỷ qua.
Ngày 26-2, các nguồn tin quân sự và y tế Sudan cho biết, một máy bay Antonov của Quân đội nước này đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay quân sự Wadi Seidna ở Omdurman, gần Thủ đô Khartoum. Hơn 20 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trong đó có dân thường.
Các nguồn tin quân sự và y tế Sudan ngày 26/2 cho biết một máy bay của quân đội nước này đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay quân sự Wadi Seidna ở Omdurman, gần thủ đô Khartoum, khiến trên 20 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 24/2 cho biết ông Guterres bày tỏ vô cùng lo ngại đối với ý định thành lập chính phủ song song của phiến quân Sudan và đồng minh tại các khu vực kiểm soát.
Tuần trước, trong một cuộc họp báo tại Moskva, Ngoại trưởng Sudan Ali Youssif khẳng định kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân của Nga trên bờ Biển Đỏ của Sudan vẫn tiếp tục và tuyên bố rằng 'không có trở ngại nào' đối với dự án này.
Văn phòng phụ trách Điều phối các vấn đề nhân quyền của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi khoản đóng góp trị giá 6 tỷ USD để hỗ trợ chương trình nhân đạo tại Sudan nhằm cứu hàng chục triệu sinh mạng tại quốc gia châu Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 17/2, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 6 tỷ USD để viện trợ cho hàng triệu người dân Sudan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo hết sức nghiệm trọng do xung đột.
Chìm trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm qua, Sudan phải đối mặt những thách thức ngày càng nghiêm trọng.
Trong 2 ngày cuối tuần, Đại hội thường niên lần thứ 38 của Liên minh châu Phi (AU) đã diễn ra tại Thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) với chủ đề 'Công lý cho người châu Phi và người gốc Phi thông qua bồi thường'. Ngoài chủ đề chính, các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều lĩnh vực như an ninh khu vực, phát triển kinh tế, cải cách thể chế cùng những vấn đề chiến lược hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2063.
Nga tiếp tục mở rộng mạng lưới căn cứ hải quân tại các địa điểm quan trọng trên thế giới, đảm bảo quyền tiếp cận tuyến đường biển có ý nghĩa chiến lược.