Chỉ từ một cơn đau ngực tưởng thoáng qua, người phụ nữ 78 tuổi ở Quảng Ninh rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim ngay trên bàn can thiệp.
Ngay sau khi tuần hoàn tạm ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện ca can thiệp, đặt thành công 2 stent, khôi phục dòng máu nuôi tim cho người bệnh...
Các bác sĩ đã cứu sống một nam thanh niên bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, tim đập trên 200 nhịp/phút và huyết áp tụt sâu xuống 80/40 mmHg nguy kịch.
Ngày 7/2, không khí lạnh mạnh tràn về nước ta, tăng cường mạnh hơn trong chiều tối và đêm gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7-9/2, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
Viêm cơ tim tối cấp diễn tiến nhanh, trẻ rơi vào rối loạn nhịp tim nặng và phải can thiệp ECMO để giành lại sự sống.
Trầm cảm là một rối loạn sức khỏe tâm thần phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt đáng lo ngại ở nhóm người cao tuổi.
Miền Bắc rét đậm khiến người di chuyển từ vùng nóng dễ sốc nhiệt lạnh, bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn cách thích nghi an toàn.
Bác sĩ Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở do điện giật vừa được bệnh viện cấp cứu thành công.
Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm đáng kể thông qua những thay đổi lối sống đơn giản, dễ thực hiện hằng ngày nếu được duy trì đều đặn và đúng cách.
Vừa qua, tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, các bác sĩ cấp cứu thành công trường hợp thai phụ 35 tuần bị rối loạn nhịp tim nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
Kỹ thuật E-CPR giúp duy trì tuần hoàn, bảo vệ các cơ quan quan trọng và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình chuyển cấp cứu.
Nhiệt độ lên tới 49 độ C không chỉ phá vỡ các kỷ lục thời tiết ở Australia mà còn đẩy cơ thể con người đến sát giới hạn sinh học. Khi tim phải 'chạy hết công suất' để làm mát cơ thể, nắng nóng cực đoan có thể trở thành tác nhân âm thầm kích hoạt những cơn đột quỵ và đau tim chết người.
Khoai tây vốn giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa hàm lượng kali cao, vì vậy người suy thận không nên ăn tùy ý hay ăn thường xuyên.
Nhiều nghiên cứu cho thấy 6–9h sáng là thời điểm nguy hiểm với đột quỵ do biến động huyết áp, đông máu và thay đổi sinh lý sau khi ngủ dậy.
Cường giáp và suy giáp đều là rối loạn tuyến giáp nhưng có cơ chế trái ngược: một bên là hoạt động quá mức, bên kia là hoạt động kém.
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cấp cứu thành công trẻ mắc tràn dịch màng ngoài tim, giúp ổn định sức khỏe sau 14 ngày điều trị.
Nghiên cứu mới cho thấy Apple Watch phát hiện rung nhĩ - yếu tố gây đột quỵ - hiệu quả hơn khám định kỳ nhờ khả năng theo dõi tim liên tục.
Hạ thân nhiệt rất dễ xảy ra vào mùa rét, ngay cả khi đi ngoài đường hoặc ở trong nhà. Đối tượng dễ mắc hạ thân nhiệt là trẻ em và người cao tuổi. Tuy nhiên, ngay cả thanh niên, người trẻ tuổi nếu giữ ấm cơ thể không đúng cách vẫn có nguy cơ mắc hạ thân nhiệt cao.
Ngày 23-1, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa cấp cứu thành công cho người bệnh T.Đ.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp ác tính, ngừng tim nhiều lần nhờ kỹ thuật hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR/ECMO).
Sáng 23.1.2026, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân nhồi máu cơ tim, ngừng tim nhiều lần bằng kỹ thuật E-CPR hiện đại.
Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp ác tính, ngừng tim nhiều lần tiên lượng tử vong cao.
Trên thực tế, rất nhiều người bệnh đã bỏ lỡ 'thời gian vàng' để cấp cứu nhồi máu cơ tim chỉ vì nhầm lẫn triệu chứng hoặc xử trí sai cách tại nhà.
Bệnh Cường giáp thường gặp ở nữ giới nhiều gấp 7 lần nam giới, trong độ tuổi 20 - 40 tuổi, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.
Người nhà cho biết các cháu được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa, nghi có pha thuốc diệt chuột. Sau khi uống, các trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn nên được đưa vào viện.
Đến tối 21/1, sau cấp cứu, sức khỏe 2 cháu đã được cải thiện, riêng cháu lớn là B.T.H.T. (SN 2020), ý thức giảm, hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.
Người mẹ 9X pha trà sữa lẫn với thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại, sau khi uống trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, cả 4 mẹ con được người nhà đưa đi cấp cứu.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang cấp cứu cho 3 bệnh nhân là chị em trong một gia đình bị ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floacetat).
Thời tiết lạnh sâu sẽ gây ra nhiều nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, xương khớp... Việc bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi rất quan trọng để tránh được những biến chứng về sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi.
Viêm khớp tự phát thiếu niên là bệnh lý viêm mạn tính có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm ở trẻ em nếu không được phát hiện sớm. Nhận biết đúng các dấu hiệu đặc trưng và tiêu chuẩn chẩn đoán sẽ giúp phụ huynh chủ động đưa trẻ đi khám, điều trị kịp thời, hạn chế tổn thương lâu dài.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang cấp cứu tích cực đối với 3 trẻ nhỏ từ 12 đến 6 tuổi bị ngộ độc do uống trà sữa pha thuốc diệt chuột.
Từ năm 2022 cơ sở này đã sản xuất và bán đã bán ra thị trường khoảng 300 tấn giò, chả có chứa hàn the, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Khung 'giờ vàng' can thiệp các ca bệnh tim mạch là khoảng thời gian 1 - 2 giờ đầu khi bệnh nhân mới xuất hiện cơn đau ngực. Vì thế, việc cấp cứu kịp thời và can thiệp kịp thời sẽ giúp điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong…
Số ca đột quỵ đang tăng lên và nhóm 20–40 tuổi không còn hiếm, BS.Nguyễn Huy Hoàng cho rằng sức trẻ, cơ bắp, thành tích thể thao không phải là 'lá bùa miễn trừ' khỏi đột quỵ.