Vì sao Trung Quốc biến robot thành vận động viên thể thao?

Trung Quốc đưa robot vào các cuộc thi thể thao không chỉ để trình diễn công nghệ mà còn nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của chúng trong thế giới thực.

[Video] Tiêu điểm 31/8: Khi Trung Quốc vươn lên dẫn đầu cuộc đua Robot hình người

Một robot hình người Trung Quốc vừa phá kỷ lục của nhà vô địch Olympic Usain Bolt trên đường chạy 100m tại sân đấu Bắc Kinh. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở việc robot thắng con người trên đường chạy, mà ở tốc độ Trung Quốc đang biến robot hình người từ màn trình diễn công nghệ thành một ngành công nghiệp quy mô lớn.

Robot hình người Trung Quốc tự nghĩ ra kiểu chạy 'che mặt' để vô địch đường đua

Robot hình người Tien Kung Omni giành vô địch với kiểu chạy “che mặt”, được hình thành qua quá trình học tăng cường trong môi trường mô phỏng.

Robot Trung Quốc vô địch nhờ kiểu chạy không giống ai

Robot hình người Tiangong Omni giành chức vô địch chạy 400 m tại Bắc Kinh với kiểu chạy “che mặt”, được nhóm phát triển cho biết là kết quả của quá trình tự học.