Theo truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae Yong không thể sử dụng tiền đạo Rafael Struick ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/12 tới.
Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup dù từng 6 lần lọt vào chung kết. Và sẽ không ngạc nhiên nếu họ một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường, thậm chí là sớm hơn thế.
Tối 4/12, truyền thông Indonesia đưa tin Rafael Struick có thể ra sân ngay từ trận đầu tiên cùng đội tuyển nước này tại ASEAN Cup 2024.
Với việc trao cơ hội cho Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn Indonesia tại AFF Cup 2024.
Tuy đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng HLV Shin Tae-yong thừa nhận chưa nắm rõ về sức mạnh thực sự của 'Những chiến binh sao vàng' ở ASEAN Cup 2024.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đang nỗ lực đàm phán CLB chủ quản 'nhả' Rafael Struick, để tiền đạo nhập tịch này kịp dự trận đấu đấu quan trọng với tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2024, song điều này khó khả thi.
Trái ngược với vòng loại World Cup 2026 có tới 16 cầu thủ gốc Âu, Indonesia không có cầu thủ nhập tịch nào tại AFF Cup 2024, trong khi Việt Nam có 3, Singapore 4, Campuchia 8, Malaysia 9...
Một lượng lớn vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia đã được bán dù thời gian mở bán vé mới bắt đầu hơn 1 ngày.
Lãnh đạo bóng đá Indonesia đặt mục tiêu lứa U21 đánh bại tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024.
Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa ĐT Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2024. Đến thời điểm này, HLV Kim Sang Sik về cơ bản đã có bộ khung nhân sự, định hình lối chơi để bước vào giải bóng đá số 1 khu vực với sự tự tin cao nhất.
Tuyển Indonesia đón loạt tin kém vui về lực lượng ở AFF Cup và đây chính là cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam.
Cả ba cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch của Indonesia là Justin Hubner, Ivar Jenner và Rafael Struick đều không được CLB chủ quản cấp phép dự AFF Cup 2024.
Tham vọng vô địch AFF Cup 2024 của Indonesia bị lung lay dữ dội vì họ chắc chắn mất thêm hai sao nhập tịch, do CLB chủ quản không nhả người.
Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã công bố danh sách 33 cầu thủ với rất nhiều gương mặt ở độ tuổi đôi mươi.
Dù mới tập luyện được vài ngày nhưng ĐT Indonesia đã sớm đón nhận những thông tin không vui về lực lượng. Đến hiện tại, họ đã mất tới 4 người trong danh sách sơ bộ 33 thành viên.
Đội tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài tại AFF Cup 2024 và đây là cơ hội tốt để ĐT Việt Nam phục thù ở giải đấu vào cuối năm.
Trong bối cảnh đương kim vô địch Thái Lan vắng bóng nhiều trụ cột, Indonesia với đội hình có độ tuổi trung bình 20,4 vẫn tự tin hướng tới chức vô địch giải đấu lớn nhất Đông Nam Á.
Vì nhiều lý do khác nhau, đội tuyển Indonesia không thể triệu tập đội hình mạnh nhất tham dự ASEAN Cup 2024.
Dấu hỏi về sức hút của AFF Cup 2024 được đặt ra khi nhiều ngôi sao của các đội tuyển có thể vắng mặt ở giải đấu năm nay.
Mới đây, đối thủ số 1 của ĐT Việt Nam đã chính thức công bố danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) với nhiều bất ngờ. HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội lớn để lập kỷ lục ngay lần đầu tham dự giải đấu.
Đội tuyển Indonesia triệu tập nhiều cầu thủ trẻ cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2024.
HLV Shin Tae Yong vừa công bố danh sách 33 cầu thủ Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2024, chủ yếu còn rất trẻ.
Đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup (ASEAN Cup) 2024 chỉ có 2 cầu thủ trên 21 tuổi.
Hàng loạt ngôi sao nhập tịch của đội tuyển Indonesia vắng mặt trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2024.
Ngày 25-11, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) công bố danh sách triệu tập 33 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2024, trong đó có 7 cái tên đang thi đấu nước ngoài.
Nhiều cầu thủ nhập tịch vắng mặt trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Indonesia.
Sát ngày hội quân, đội tuyển Indonesia vẫn 'bí mật' danh sách nhân sự. Động thái kỳ lạ này gây tò mò trong dư luận Đông Nam Á.
Thủ môn Maarten Paes và tiền vệ Rafael Struick không góp mặt ở ASEAN Cup 2024 vì những lý do khác nhau.