Rác thải 'lấn' mặt bằng thi công
HNN - Rác thải xây dựng (RTXD) không chỉ đổ tràn lan ở một số tuyến đường, xa khu dân cư mà còn 'đổ trộm' vào mặt bằng của các công trình đang thi công. Trong khi điểm quy hoạch tổ chức quản lý, thu gom RTXD của thành phố lại 'thiếu' rác.

Rác thải “lấn” mặt bằng thi công
Đổ trộm rác thải vào mặt bằng dự án
Rục rịch thi công trở lại sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư, đơn vị thi công Dự án (DA) hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (TĐC) Bàu Vá giai đoạn 4 (phường Thủy Xuân, quận Thuận Hóa) “tá hỏa” khi hàng nghìn m3 RTXD, rác thải sinh hoạt đổ tràn lan trong mặt bằng của DA.
DA hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Bàu Vá giai đoạn 4 được triển khai xây dựng năm 2019 có diện tích 4,7ha với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm đầu tư san nền, cắm mốc, ban đầu phân thành 130 lô (sau này bổ sung thành 153 lô) cùng hệ thống cây xanh, vỉa hè, nước, điện chiếu sáng. Công trình do Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư, phục vụ TĐC cho các hộ phường Kim Long, Phường Đúc ảnh hưởng bởi DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương và các DA khác trên địa bàn.
Sau một thời gian thi công, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục, do vướng mặt bằng các hộ dân nên mới triển khai thi công trở lại trong tháng 5/2025. Tuy nhiên, khi tiếp nhận lại công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm phát hiện hàng nghìn m3 RTXD (xà bần), rác thải sinh hoạt được đổ trộm vào mặt bằng DA. Theo ghi nhận của phóng viên, rác thải được đổ tràn lan tại những mặt bằng của các lô đất đã được cắm mốc và tại điểm đang thi công tuyến đường đấu nối thuộc DA. Đơn vị thi công tại đây đã phải vừa san gạt rác thải, vừa hạ độ cao tuyến đường, bốc đất vận chuyển đi để lấy mặt bằng thi công. Hàng nghìn m3 xà bần, rác sinh hoạt được đổ trộm trong đó có dấu tích của rác lưu cữu lâu ngày cũng như rác được đổ mới chỉ vài hôm trước.
Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm cho biết, các đối tượng đã đổ trộm RTXD vào ban đêm. Vấn đề này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm trong khu dân cư mà còn gây khó khăn, cản trở mặt bằng thi công của DA. Khối lượng rác thải ước lượng khoảng hơn 2.000m3, vấn đề này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu mong sớm xử lý lượng rác thải này và mặt bằng sạch để thi công công trình.
Nan giải bài toán xử lý
Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, vấn đề quản lý RTXD đang khá khó khăn tại địa phương. Chính quyền phường thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an, yêu cầu tổ quản lý đô thị tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do các đối tượng đổ rác thải chủ yếu vào ban đêm, khi nhận tin báo từ quần chúng, đến nơi thì người và phương tiện đã rời đi. Đối với khu vực công trình Bàu Vá giai đoạn 4, nếu nằm trong khuôn viên DA thì thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, được yêu cầu phối hợp chính quyền sẽ thực hiện. Sắp đến phường sẽ tích cực phối hợp với chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đổ trộm RTXD.
Ông Dương Duy Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Long Tường - chủ điểm quy hoạch tổ chức quản lý, thu gom RTXD để tái chế của thành phố tại kênh Nam Sông Hương, đường Võ Văn Kiệt thông tin, điểm tập kết của công ty có sức chứa khoảng 300 nghìn m3 RTXD các loại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng rác về điểm tập kết của công ty không nhiều, bình quân chỉ khoảng 100m3 (150 tấn)/ngày, đạt công suất rất nhỏ so với bãi chứa. Theo quy định, mọi chủ nguồn thải phải ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý RTXD chuyên nghiệp, nếu tự ý xử ý sẽ vi phạm. Công ty chỉ tiếp nhận RTXD, đối với RTXD từ các công trình, DA thì sẽ có thu phí do đơn vị phải thuê phương tiện thu gom, san gạt, tách tuyển rồi mới mang đi tái chế.
Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, RTXD có hai loại, xà bần từ các công trình sẽ được tập kết, thu gom tại bãi chứa của Công ty TNHH MTV Long Tường; xà bần có lẫn rác thải, tạp chất… sẽ được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế tiếp nhận, thu gom. Tuy nhiên, hiện nay lượng xà bần có lẫn rác thải các loại số lượng lớn từ các công trình, Công ty TNHH MTV Long Tường không tiếp nhận nên người dân, các đơn vị đổ trộm nhiều nơi.
Đối với công trình DA hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Bàu Vá giai đoạn 4, sau khi thi công trở lại, chúng tôi phát hiện khối lượng lớn RTXD, cũng như các loại khác trộn lẫn đổ trộm trong khu vực DA. Theo tìm hiểu của chủ đầu tư, chủ nguồn rác thải đổ trộm này chủ yếu nằm ở các địa bàn khác mang tới. Điều này gây khó khăn cho nhà thầu thi công, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ công trình. Để giải quyết lượng rác thải này, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đang làm các thủ tục, xác nhận của xã, phường để bổ sung vào dự toán của công trình. Dự kiến, để vận chuyển hết lượng rác thải này ra khỏi công trình, kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải bỏ ra khoảng hơn 100 triệu đồng. Chủ đầu tư không có thẩm quyền bắt giữ, xử phạt người và phương tiện đổ rác thải không đúng vị trí. Do vậy, Ban Quản lý DA mong muốn sự vào cuộc, phối hợp của chính quyền địa phương để hỗ trợ, xử lý hiệu quả hơn tình trạng đổ trộm RTXD vào mặt bằng của công trình đang thi công.