Ra giá 2 tỷ đồng với lời hứa chạy án
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hải Đông 14 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Bị cáo Đông tại tòa. Ảnh N.N
Theo cáo trạng, Đông và Nguyễn Thị Hải Lý quen biết nhau. Sau đó, Lý đã trao đổi với Đông về trường hợp của chị Vy Thị T, người đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với thửa đất có diện tích 1.200m2 đứng tên ông Trần Văn C ở Hà Nội.
Đông hứa hẹn sẽ chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, tách thửa, cấp sổ hồng cho thửa đất trên với chi phí 700 triệu đồng/sổ, đưa trước 1,5 tỷ đồng. Để qua mặt chị T, Lý giới thiệu có quen biết Lê Hải Đông và nói dối Đông hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có khả năng làm được sổ hồng với chi phí 750 triệu đồng/sổ, sau 3 tháng sẽ có sổ.
Chị T ký thỏa thuận để Lý làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, cấp thành 6 sổ hồng với chi phí 750 triệu đồng/sổ. Sau đó, chị T đã nhiều lần chuyển cho Lý gần 1 tỷ đồng.
Ngày 6/12/2021, chị T gặp bị cáo Đông tại nhà Lý. Tại đây, Lý vẫn giới thiệu Đông là lãnh đạo một địa phương. Sau khi được Đông hướng dẫn khai thông tin, ký tên trên một số tài liệu để nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ…, chị T đã đưa tiền cho Đông. Cũng thời gian này, con trai ông C bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chuẩn bị xét xử.
Đông biết chuyện, đã giới thiệu với Lý, bản thân có người nhà làm lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, có thể giảm án cho con ông C. Lý giới thiệu với ông C, chị T rằng, bản thân Lý và Đông có quan hệ quen biết với lãnh đạo TAND Tối cao, lãnh đạo VKSND Tối cao, có thể giúp xin cho con ông C bị xử phạt khoảng 7 năm tù, ra giá 2 tỷ đồng.
Được ông C nhờ, chị T ứng tiền đưa trước cho Lý 200 triệu đồng. Sau đó, chị T đi cùng Lý và Đông đến gặp lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc để xin giảm án. Tuy nhiên, khi đến TP Vĩnh Yên, Đông yêu cầu đưa tiền cho mình đi gặp riêng. Chị T đã đưa bị cáo 300 triệu đồng.
Sau đó, con ông C bị đưa ra xét xử, tuyên phạt 17 năm tù và ông C biết không có ai liên hệ xin giảm án cho con mình. Đến tháng 2/2022, chị T nhiều lần liên lạc với Lý, Đông để hỏi tiến độ công việc làm sổ hồng.
Lý đưa ra các lý do để trì hoãn còn Đông cam kết hồ sơ đã được gửi đến bộ phận Một cửa UBND TP Hà Nội, Đông đã ứng 17 triệu đồng tiền thuế đất; đến tháng 6/2022 chị T sẽ nhận được thông báo nộp thuế đối với 3 thửa đất trước.
Tháng 5/2022, chị T nhận được thông tin Nguyễn Thị Hải Lý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chị T yêu cầu trả lại tiền thì bị cáo hứa hẹn nhưng sau đó cắt liên lạc nên chị T làm đơn tố giác ra cơ quan công an. Tuy nhiên, bị cáo Đông đã bỏ trốn, đến ngày 17/5/2024, Đông ra đầu thú.
Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền bị cáo Lê Hải Đông chiếm đoạt của chị T là 1,8 tỷ đồng. Trước đó, Nguyễn Thị Hải Lý đã bị TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ra-gia-2-ty-dong-voi-loi-hua-chay-an-431883.html