Quyết tâm ngăn chặn 'tín dụng đen'
Cận Tết, nhu cầu vay vốn tăng cao khiến hoạt động 'tín dụng đen' tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là trên không gian mạng.

Các đối tượng cho vay "tín dụng đen" bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố cung cấp
Hiện nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn “tín dụng đen”, bảo đảm an ninh trật tự để người dân đón Tết an toàn, an vui.
Thủ đoạn tinh vi
Theo Trung tá Lương Đức Lâm, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng), công nhân, người lao động được xác định là nhóm đối tượng mà “tín dụng đen” thường nhắm đến. Nhiều người không có tài sản bảo đảm, ngại thủ tục vay vốn ngân hàng, lại thiếu kiến thức tài chính và pháp luật, dễ bị “mắc bẫy” trước những lời mời chào hấp dẫn từ tín dụng đen.
Gần đây, anh N.V.Đ., công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh nhận được những cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên của các công ty tài chính nhằm chào mời, dụ dỗ vay tiền bằng những câu từ như “vay không lãi suất, giải ngân nhanh trong ngày, chỉ cần căn cước công dân, thủ tục đơn giản,...”. Không chỉ nhận được những cuộc gọi với mục đích dụ dỗ vay tiền, chị P.T.X.T., công nhân Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc còn thường xuyên bị đe dọa, uy hiếp từ các số điện thoại lạ để đòi nợ.
Thông tin từ Công an thành phố, thời điểm cuối năm luôn là giai đoạn “nóng” và nhạy cảm nhất của hoạt động tội phạm “tín dụng đen”. Nhu cầu tài chính của người dân tăng cao để phục vụ mua sắm Tết, thanh toán công nợ, vé tàu xe, chi tiêu…, trong khi không ít người chưa tiếp cận được các nguồn tín dụng chính thống. Hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm hơn.
Trung tá Lương Đức Lâm cho biết, một trong những thủ đoạn phổ biến của “tín dụng đen” hiện nay là cho vay thông qua các ứng dụng (app) trên điện thoại di động. Khi cài đặt app vay tiền, người vay buộc phải cho phép truy cập danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, thậm chí thế chấp bằng tài khoản mạng xã hội hoặc ảnh nhạy cảm. Đến hạn trả nợ, nếu không có khả năng thanh toán, người vay sẽ bị các đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần, đe dọa, bôi nhọ danh dự, gây áp lực lên người thân, bạn bè nhằm buộc phải trả tiền bằng mọi giá.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tín dụng đen, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Nổi bật là triệt phá thành công chuyên án “APP4”, đường dây “tín dụng đen” hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt giữ 151 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người nước ngoài, với số tiền giải ngân hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, phong tỏa tài sản khoảng 200 tỷ đồng.

Tờ rơi quảng cáo thông tin "vay nóng", "vay nhanh" dán chằng chịt tại các trụ điện trong thành phố. Ảnh: THẢO VI
Hỗ trợ người lao động
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, các tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò là kênh hỗ trợ tài chính an toàn, góp phần ngăn chặn tín dụng đen ngay từ cơ sở.
Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông), Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Công đoàn phường Điện Bàn Đông tổ chức giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn vay ưu đãi với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, là sự hỗ trợ thiết thực đối với nhiều đoàn viên, người lao động khi gặp khó khăn, góp phần hạn chế tình trạng phải tìm đến các nguồn vay ngoài xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tính đến nay, Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo của Liên đoàn Lao động thành phố giải quyết cho hơn 2.190 đoàn viên, người lao động vay vốn với tổng nguồn vốn xoay vòng hơn 64 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, Quỹ giải ngân hơn 11,3 tỷ đồng cho 380 đoàn viên tại 51 công đoàn cơ sở, góp phần thiết thực trong phòng chống tín dụng đen trong công nhân, người lao động.
HĐND thành phố cũng vừa ban hành Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức vay tối đa 200 triệu đồng/người, lãi suất ưu đãi, thời hạn vay lên đến 120 tháng. Đây được kỳ vọng là giải pháp quan trọng giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn chính thống, từng bước đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn thành phố.
Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và việc mở rộng các kênh tín dụng chính thống, thành phố đang từng bước xây dựng “hàng rào” vững chắc để ngăn chặn tín dụng đen, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/quyet-tam-ngan-chan-tin-dung-den-3322407.html











