Quyết liệt với vấn đề quản lý trật tự xây dựng

Ngày 6-12, vấn đề quản lý đô thị gồm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo đã làm nóng phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội đối với các thành viên UBND thành phố.

Đây là vấn đề được cử tri Thủ đô đặc biệt quan tâm và đã được các đại biểu HĐND chất vấn, tái chất vấn qua nhiều kỳ họp nhưng các sai phạm vẫn còn xảy ra. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn có sự tham dự của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Xác định rõ trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm

Đây là câu hỏi được đa số các đại biểu HĐND dành cho các thành viên UBND thành phố khi đề cập tới các sai phạm trong hoạt động quản lý đô thị. Đại biểu Vũ Ngọc Anh (tổ Nam Từ Liêm) đặt câu hỏi: Thực hiện kết luận chất vấn của chủ tọa tại Kỳ họp thứ 2, 3 năm 2016, UBND TP đã giao quận huyện, thị xã, các sở liên quan xử lý nghiêm các tồn đọng trước ngày 30-9-2017 và không để xảy ra các vi phạm mới về quản lý trật tự xây dựng, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại 154 công trình vi phạm của năm 2015, năm 2016 và 345 công trình mới của năm 2017 chưa được xử lý dứt điểm. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp để xử lý dứt điểm?

Đại biểu Vũ Ngọc Anh nêu câu hỏi chất vấn.

Quan tâm tới tình trạng xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo không có nhiều chuyển biến, đại biểu Đoàn Việt Cường (tổ Mê Linh), đại biểu Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất), Hoàng Huy Được (tổ Ba Vì) đặt câu hỏi, thực trạng trên đã được nhắc đi nhắc lại qua nhiều lần chất vấn, quan trọng là sai phạm này thuộc về ai, tiến độ và giải pháp xử lý như thế nào? Tới đây, giải pháp nào để bảo đảm quy hoạch con đường mới thì không còn tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo?

Xử lý dứt điểm tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo trong quý I-2018

Trả lời chất vấn về các vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, trong 154 trường hợp tồn đọng từ các năm trước để lại, sau Kỳ họp HĐND thành phố tháng 7-2017, Sở Xây dựng đã tổ chức các đoàn kiểm tra tới 30 quận, huyện, thị xã và giải quyết được một số trường hợp, vẫn còn 123 trường hợp chưa giải quyết được. Đối với các trường hợp này, các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục giải quyết và dự kiến xong trong năm nay.

Đồng chí Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời câu hỏi của đại biểu.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin thêm, bên cạnh vi phạm cũ, các địa bàn vẫn để xảy ra vi phạm mới với gần 2.000/17.422 công trình được kiểm tra. Sở đã giải quyết được 70% và vẫn còn 345 công trình vi phạm. Hiện thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch xử lý và sẽ giải quyết cưỡng chế đối với những chủ sở hữu và người dân không tự khắc phục.

Hiện nay, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan đã phân chia 132 nhà siêu mỏng, siêu méo thành 3 nhóm. Đó là, 52 trường hợp tồn tại từ gần 13 năm nay, không thể thu hồi được vì người dân đã ổn định kinh doanh, sinh hoạt, những nhà này đã được gia cố, chỉnh trang lại, kết cấu chắc chắn và cũng hạ độ cao. Nhóm tiếp theo có hơn 50 trường hợp, cao 5 tầng, mỏng, nhìn xấu và phản cảm, gây nguy hiểm thì UBND các quận kiên quyết thu hồi; nhóm thứ 3 gồm 18 trường hợp có thể chỉnh trang, sửa chữa lại được thì UBND các quận đề xuất và hướng dẫn người dân chỉnh trang theo đúng quy chuẩn, bảo đảm số tầng... để có thể ổn định được. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục khẳng định, Sở Xây dựng và các sở, ngành, quận huyện phấn đấu trong quý I-2018 sẽ tham mưu xử lý kiên quyết, dứt điểm.

Tham gia trả lời câu hỏi về vấn đề xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo khi có tuyến đường mới, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Lê Vinh cho biết, hiện nay, sở đã có văn bản có tính chất xác minh nhà siêu mỏng, siêu méo tương đối đầy đủ, có hướng dẫn cho các địa phương. Bên cạnh đó, trong thiết kế đô thị đã xác định những ô đất để xảy ra việc này và có giải pháp như phối hợp với chính quyền địa phương động viên những gia đình có ô đất có vị trí để xảy ra nhà siêu mỏng, siêu méo cho hợp thửa, hợp khối và thực hiện các biện pháp khắc phục. Trong trường hợp họ không chịu hợp tác thì sẽ áp dụng những quy định của thành phố trong việc thu hồi.

Bài và ảnh: VŨ DUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/quyet-liet-voi-van-de-quan-ly-trat-tu-xay-dung-525651