Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính cũng như quyền lợi người tiêu dùng. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường vừa qua đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) và các ngành chức năng đã góp phần chấn chỉnh, từng bước siết chặt kỷ cương, lập lại trật tự thị trường.
Trong tháng 5/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 148 vụ việc, phát hiện và xử lý 144 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 1,5 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 30/5, số thu nộp ngân sách đạt hơn 3 tỷ đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5.
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ 25 - 27%/năm, quy mô đạt khoảng 32 tỷ USD. Sự phát triển này mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo ra kênh phân phối thuận lợi cho hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nguy cơ gia tăng các hành vi buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại trên môi trường mạng.
5 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh phát hiện và xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách 174,4 tỷ đồng, tăng cường kiểm soát các lĩnh vực rủi ro cao.
Hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang len lỏi trên thị trường với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thông tin cảnh báo được đưa ra tại lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tổ chức tại phường Long Xuyên sáng 11/6.
Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo về kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026.
Chiều 10/6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với UBND 56 xã, phường trong công tác quản lý thị trường.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng ký quy chế phối hợp với 56 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thị trường từ cơ sở.
Trước thực trạng hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến phức tạp, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm góp phần tránh thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chân chính và bảo vệ quyền lợi người dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mới ký Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Trong 4 ngày từ 9 đến 12/6, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/AG - Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp các sở, ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong bối cảnh Chính phủ phát đi tín hiệu mạnh mẽ về cuộc chiến chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, một mặt hàng tưởng chừng nhỏ bé và vô hại - viên pin - lại đang trở thành minh chứng rõ nét cho mức độ nguy hiểm mà hàng giả gây ra cho người tiêu dùng. Không chỉ là chuyện 'tiền mất tật mang', pin giả còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hóa chất và phá hủy thiết bị điện tử đắt tiền.
Ông Trần Hữu Linh (ảnh), Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), đề cập đến việc lập 'danh sách đen' ngăn chặn tái phạm như một giải pháp căn cơ cho cuộc chiến chống hàng giả.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.