Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 5/8, Đảng ủy Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Phản bác luận điệu xuyên tạc Quy định số 144-QĐ/TW

Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị 'về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới' (Quy định 144) ra đời thực sự là cẩm nang trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.

Hà Giang: Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Quy định số 144-QĐ/TW là căn cứ để tỉnh Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên.

Phải 'bắt đúng bệnh, điều trị đúng thuốc' (bài 2)

Trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước Tổ quốc, gắn trách nhiệm của tập thể với cá nhân.

Quy định 144-QĐ/TW: Thước đo niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên

Việc thực hiện Quy định 144-QĐ/TW giúp mỗi cán bộ, đảng viên 'tự soi,' 'tự sửa' và hoàn thiện bản thân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Quy định 144-QĐ/TW: Những điểm mới xuất phát từ thực tiễn, rất kịp thời

Ngày 9/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Cán bộ, đảng viên tỉnh Đồng Nai cùng chung nhận định, trước đây Đảng đã có nhiều quy định về phẩm chất của cán bộ, đảng viên nhưng Quy định 144 có nhiều điểm mới, đặc biệt.

Kim chỉ nam trong công tác cán bộ

Công tác cán bộ được xác định là 'then chốt của then chốt' trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, ở thời điểm hiện nay, công tác này đang tích cực được thực hiện để lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) với những quy định rất ngắn gọn, cụ thể, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên 'tự soi, tự sửa'

Ngày 9/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (QĐ 144) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) giai đoạn mới. Ngày 9/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt QĐ 144, Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Diên Hồng (tòa nhà Quốc hội) đến hơn 15.600 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các điểm cầu cấp xã, với trên 1,28 triệu CB, ĐV tham dự.

Căn cứ để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa

Ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về 'Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Quy định mới không chỉ góp phần đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đã ban hành, mà còn là giải pháp nhằm nhanh chóng đưa các chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới đi vào cuộc sống.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên - động lực cho Lâm Đồng phát triển

Trách nhiệm là một trong những phẩm chất đạo đức ưu tú của con người, là sự kết tinh từ truyền thống tốt đẹp hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là một trong những giá trị cơ bản, chủ yếu, cốt lõi trong hệ giá trị con người Việt Nam. Ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, hành động trách nhiệm là nhân tố có tính quyết định trong hoạt động thực tiễn của con người. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề trách nhiệm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm trở thành tiêu chí đánh giá, là chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng thời là một động lực cho sự phát triển đất nước.