Lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo Nhân dân ta đấu tranh giành độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta luôn đòi hỏi cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.
Trước khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử vô giá. Di chúc là sản phẩm được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân; là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Di chúc của Người đã trở thành những chỉ dẫn có giá trị không những cho hôm nay và mãi cho mai sau. Một trong những chỉ dẫn vô giá của Người đó là 'mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư'.
Liêm, chính là phạm trù rất rộng, thuộc về lĩnh vực ý thức tư tưởng, đạo đức, về phần 'người' trong mỗi con người. Ý nghĩa của liêm, chính cũng được nghiên cứu, bàn luận ở nhiều góc độ, được cụ thể hóa ở mỗi ngành nghề khác nhau. Song, bản chất của liêm, chính như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lý giải: Liêm là trong sạch, không tham lam; Chính là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn.
Sáng 19-8, Đảng ủy Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144-QĐ/TW). Tham dự hội nghị gồm toàn thể đảng viên trong đảng bộ.
Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị là một bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Điều cốt yếu nhất là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện Liêm, Chính của mỗi cá nhân, để luôn nhớ điều cấm, giữ giới hạn, làm người trong sạch, trọng liêm sỉ, biết xấu hổ khi bản thân và người thân vi phạm.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời khi được lĩnh hội thông qua việc được học tập, quán triệt quy định, đông đảo cán bộ, đảng viên tại tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi, bày tỏ sự đồng tình cao và cho rằng, quy định ra đời là sự cần thiết, phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã tạo nên những chuyển biến tích cực ở các địa phương trong xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên.
Cán bộ, đảng viên Hưng Yên bày tỏ sự nhất trí cao với Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời cho rằng Quy định được ban hành rất kịp thời, cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, xem đây là nền tảng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đồng thời là yếu tố căn bản chỉ đạo tư tưởng, hành động của Đảng. Do đó, trong điều kiện Đảng cầm quyền không những phải thường xuyên xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng mà còn phải giữ gìn, bảo vệ và phòng, chống suy thoái về đạo đức.
Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thiết lập các chuẩn mực đạo đức mới trong giai đoạn hiện nay.