Quốc tế nổi bật: Nga thay thế Mỹ tại Syria

Lực lượng quân cảnh Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra đảm bảo an ninh trong khu vực thành phố Manbij, phối hợp với lực lượng dân quân Kurd.

1/ Tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 20/1 đã chỉ trích kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tàng hình của Seoul, cảnh báo rằng một hành động khiêu khích như vậy có thể "dội gáo nước lạnh" vào bầu không khí hòa bình đang lan tỏa trên Bán đảo Triều Tiên.

2/ Truyền thông Syria cho biết hệ thống phòng không đã ngăn chặn cuộc tấn công trên không của Israel ở miền Nam nước này, vài giờ sau vụ nổ ở thủ đô Damacus ngày 20/1. "Các hệ thống phòng không của chúng tôi đã ngăn chặn cuộc xâm lược trên không của Israel và ngăn không cho họ đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình", hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn lời một nguồn tin quân sự.

3/ Theo Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, Lực lượng quân cảnh Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra đảm bảo an ninh trong khu vực thành phố Manbij, phối hợp với lực lượng dân quân Kurd thuộc Hội đồng quân sự Manbij (MMC) do Mỹ hậu thuẫn trong tuần qua.

4/ Ngày 20/1, một nguồn tin từ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong hai vụ nổ bom tại thành phố Afrin của Syria. Theo nguồn tin trên, hai thiết bị nổ đã được kích hoạt ở gần khu vòng xoay Kawa. Một vụ nổ xảy ra nhằm vào một xe buýt ở gần cầu Saraya tại Afrin.

5/ Ngày 20/1, đương kim Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã đăng ký với Ủy ban bầu cử nước này về việc tham gia tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới, dự kiến diễn ra vào ngày 20/7/2019. Trong tuyên bố phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Tolonews sau khi đăng ký tái tranh cử, ông Ghani khẳng định mục tiêu của Afghanistan là có một chính phủ vững mạnh. Chỉ điều này mới có thể đánh bại cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 40 năm qua và có thể đảm bảo sự công bằng trong xã hội nhằm mang đến hòa bình, an ninh cho đất nước Nam Á này.

6/ Sáng 20/1, tại huyện Phonhong thuộc tỉnh Viêng Chăn, Quân đội Nhân dân Lào đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập với sự tham gia hàng ngàn binh sĩ cùng hàng trăm thiết bị quân sự hiện đại.

7/ Theo một khảo sát do Viện Quản lý phát triển Quốc gia Thái-lan (Nida Poll) thực hiện, Tướng Prayut Chan-o-cha vẫn là lựa chọn phổ biến nhất cho chức vụ Thủ tướng Thái-lan trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới, tiếp theo là chính trị gia Khunying Sudarat Keyuraphan của đảng Pheu Thai. Tuy vậy, đảng Pheu Thai lại chiếm phần đa số trong danh sách khảo sát của Nida Poll.

8/ Cơn bão mùa đông phủ kín vùng Trung Tây của Mỹ với lớp tuyết dày, đồng thời, đã tiến về phía Đông Bắc nước này, khiến hàng loạt chuyến bay và tàu hỏa buộc phải hủy chuyến trong một dịp cuối tuần mà nhu cầu đi lại của người dân Mỹ tăng cao. Tại Chicago, một số nơi đã ghi nhận 20 cm tuyết, một phần ba số chuyến bay đã phải hủy tại hai sân bay chính của thành phố.Theo Flightaware, ít nhất 2.141 chuyến bay nội địa, đi hoặc đến Mỹ đã phải hủy vào ngày 19-1.

9/ Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 20/1 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Chad. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Israel tới Chad kể từ năm 1972, thời điểm hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

10/ Ít nhất 8 nhân viên giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali đã thiệt mạng khi các tay súng vũ trang tấn công căn cứ của họ tại miền Bắc Mali. Vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Aguelhok, cách thành phố Kidal 200km về phía Bắc. Những binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng đều có quốc tịch Cộng hòa Tchad.

Tin ảnh: Bà Merkel muốn đẩy Anh Brexit sớm?

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-nga-thay-the-my-tai-syria-59559.htm