Trước thời điểm Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố, khối tài sản của nữ đại gia Nguyễn Thị Như Loan ghi nhận tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu nắm giữ.
QCG thu hút dòng tiền trong bối cảnh doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông về phương án sắp xếp tài chính và xử lý nghĩa vụ nợ liên quan dự án Bắc Phước Kiển.
VN-Index chững lại sau cú rơi mạnh, thị trường chung tương đối ảm đảm. Trong khi đó, diễn biến bất ngờ ghi nhận với cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tăng trần 4 phiên liên tiếp.
Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 12/12) khép lại tuần giao dịch trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index giảm sâu hơn 50 điểm. Phiên giảm điểm hôm nay đã lấy đi toàn bộ thành quả của chuỗi tăng điểm liên tiếp đầu tháng 12.
Phiên giao dịch ngày 12/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dù thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, lực bán vẫn áp đảo khi khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 557 tỷ đồng. Do áp lực từ nhóm ngân hàng, bất động sản và năng lượng, VN-Index đóng cửa giảm 52,01 điểm, xuống mức 1.646,89 điểm.
Áp lực bán bất ngờ gia tăng trong phiên chiều, đẩy VN Index lao nhanh về ngưỡng 1.600 điểm sau phiên 12-12.
Phiên giao dịch ngày 11/12, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá ảm đảm, thanh khoản sụt giảm. Áp lực bán gia tăng và lan rộng tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là cổ phiếu họ Vin, khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm, xuống mức 1.698,9 điểm.
Dù phần lớn cổ phiếu giảm giá, VN-Index vẫn tăng điểm trong phiên 8/12 khi VIC và một số mã trụ bật mạnh, giúp thị trường tránh bị điều chỉnh giảm sâu.
VN-Index nhích nhẹ 0,05% trong phiên 23/9, giữ sắc xanh mong manh khi thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại cơ cấu danh mục tạo phân hóa rõ rệt.
VN-Index chốt phiên cuối tuần trong sắc đỏ, ghi nhận 4/5 phiên giảm trong tuần này. Áp lực cung vẫn còn trong khi lực cầu yếu khiến chỉ số tiếp tục lùi bước. Trong đó, VIC tăng 5,66 điểm, giúp VN-Index thu hẹp gần 8 điểm giảm.
Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - nhận về 84 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tương ứng 14 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này được cho là đã được cải thiện so với trước đó.
Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới kèm thanh khoản đột biến, thúc đẩy nhiều cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị bật tăng nổi bật. Dòng vốn ngoại quay trở lại cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường giúp nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản và thép như QCG, HPG, NLG, PHR, CTG, BID, VCB và NT2 trở thành điểm sáng thu hút nhà đầu tư.
Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản tiếp tục diễn biến tích cực, giúp VN-Index tăng gần 15,5 điểm trong phiên sáng, lần đầu tiên vượt 1.600 điểm.
Mặc dù thanh khoản suy yếu đáng kể trong phiên ngày 4/8, nhưng VN-Index kết phiên tăng 32,98 điểm, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 10.200 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận mức tăng mạnh mẽ gần 33 điểm, tuy nhiên khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 10.200 tỷ đồng, trong đó riêng VIC bị bán ròng 9.944 tỷ đồng trong phiên cổ phiếu này tăng trần.
Trong quý II năm nay, Quốc Cường Gia Lai đã chi hơn 100 tỷ đồng để bắt đầu thanh toán khoản nợ 2.882 tỷ cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island - một pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan để được nhận lại dự án Bắc Phước Kiển.
Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển - vốn liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và được xem là 'sống còn' với Quốc Cường Gia Lai - vừa ghi nhận diễn biến mới.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index tăng 7,27 điểm (0,49%) lên 1.497,28 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,68 điểm (0,68%) lên 247,77 điểm và UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,51%) lên 104,74 điểm.
Bộ đôi cổ phiếu QCG và HAG gây chú ý khi cùng tăng trần trong phiên 18/7, trở thành tâm điểm dòng tiền đầu cơ giữa lúc thị trường bứt phá vượt mốc 1.500 điểm sau hơn 4 năm chờ đợi.
Sau hơn 4 năm chờ đợi, VN-Index lần đầu trở lại mốc 1.500 điểm trong phiên 18/7 nhờ lực kéo mạnh từ nhóm bất động sản và sự nhập cuộc tích cực của dòng tiền.
Tiếp nối chuỗi tăng điểm ấn tượng vừa qua, chỉ số VN-Index tăng mạnh ngay từ đầu phiên 18/7 và nhanh chóng chinh phục ngưỡng 1.500 điểm.
Trong số cổ phiếu bị HOSE cắt margin có một số mã đáng chú ý như NVL, QCG, HVN, HAG, BSR...
Với hơn 500 lượt đặt chỗ được ghi nhận chỉ sau một phiên livestream, C Holdings của Nguyễn Quốc Cường không chỉ bán được hàng mà còn chứng minh hiệu quả của một kênh tiếp cận khách hàng trực tiếp, đang định hình lại cách thức giao dịch trong một ngành vốn phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống.
Nhiều cổ phiếu bất động sản, xây dựng và chứng khoán như CRE, DSC, HBC, QCG… vừa được HOSE cấp margin trở lại, phản ánh phần nào tín hiệu phục hồi từ kết quả kinh doanh quý 1/2025, dù vẫn còn nhiều biến động trái chiều giữa các doanh nghiệp...
Phiên giao dịch ngày 4-6, chỉ số VN-Index giảm nhẹ hơn 1 điểm. Trong phiên này, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ diễn biến tích cực.
Hàng loạt mã bất động sản bật tăng kịch trần với thanh khoản tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 2/6.
Theo QCG, trong bối cảnh các tỉnh thành sáp nhập, việc đổi tên nhằm thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác.
Chiều ngày 17/5/2025, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và đáng chú ý là tờ trình về việc thay đổi tên công ty sau hơn 30 năm hoạt động.
Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu mang về 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025. Nếu thành công, đây là mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay, còn lãi trước thuế chỉ thấp hơn hai năm 2010 và 2017...