Quảng Trị sẵn sàng cho Ngày hội của toàn dân

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định quyền làm chủ của người dân; tại Quảng Trị, Ủy ban bầu cử tỉnh đang khẩn trương triển khai các công tác với mục tiêu tổ chức thành công và lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhân dịp này, Báo Đại biểu Nhân dân đã phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Quảng Trị NGUYỄN ĐĂNG QUANG.

Triển khai đồng bộ, đúng lộ trình, sát thực tiễn

- Thưa ông, tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu, yêu cầu cao nhất của công tác bầu cử lần này là gì?

- Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đối với tỉnh Quảng Trị, đây không chỉ là hoạt động thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh xác định mục tiêu, yêu cầu cao nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của toàn dân. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các nội dung chuẩn bị bầu cử được triển khai đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, bảo đảm toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị tại buổi giám sát về công tác bầu cử tại xã Phong Nha. Ảnh: N.L

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị tại buổi giám sát về công tác bầu cử tại xã Phong Nha. Ảnh: N.L

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phải bảo đảm để mỗi lá phiếu thực sự thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, mỗi lá phiếu là “biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta”. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có khả năng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.

- Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị trên địa bàn tỉnh đang được triển khai ra sao để cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian, an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, thưa ông?

- Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, tích cực, chủ động, đúng quy định, bảo đảm theo đúng lộ trình, quy trình, đúng pháp luật. Công tác tập huấn, quán triệt nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; nội dung tập huấn cụ thể, sát thực tế, chú trọng xử lý tình huống phát sinh.

Tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; thiết lập cơ chế thông tin, báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử qua đầu mối cán bộ phụ trách tại các xã, phường, đặc khu, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời; từ đó, tăng tính linh động, nhanh nhạy và giải quyết nhanh các vướng mắc trong bối cảnh thời gian đến ngày bầu cử “không chỉ còn tính bằng ngày mà bằng giờ”. Cách thức tiến hành hội nghị hiệp thương được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức nghiêm túc, công khai, thực chất, không hình thức.

Hình ảnh và thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử được đặt tại các địa điểm trung tâm, tạo không khí sôi động, phấn khởi về Ngày hội lớn trong nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Khánh Trinh

Hình ảnh và thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử được đặt tại các địa điểm trung tâm, tạo không khí sôi động, phấn khởi về Ngày hội lớn trong nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Khánh Trinh

Thông tin về tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử được niêm yết, công bố đầy đủ; các hội nghị TXCT vận động bầu cử được tổ chức đúng trình tự, tạo điều kiện bình đẳng để người ứng cử trình bày cam kết trước nhân dân. Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; các phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ. Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân; giữ vững kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật.

Phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm của cử tri

- Để mỗi lá phiếu thể hiện tinh thần trách nhiệm, bầu ra được những đại biểu nhân dân xứng đáng nhất, cần lưu ý những vấn đề gì trong cuộc bầu cử lần này, thưa ông?

- Mỗi cử tri cần nhận thức đầy đủ rằng tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng, trách nhiệm đối với tương lai của đất nước và của tỉnh trên chặng đường phát triển phía trước với rất nhiều mục tiêu, khát vọng gắn với cuộc sống của người dân.

Hiệp thương lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Khánh Trinh

Hiệp thương lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Khánh Trinh

Vì vậy, cử tri cần nghiên cứu kỹ thông tin về người ứng cử, cân nhắc thận trọng, khách quan và sáng suốt trước khi lựa chọn. Qua đó, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của công dân, trực tiếp bầu ra những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Việc lựa chọn cần dựa trên các tiêu chí cốt lõi, như: phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, phải là người gắn bó mật thiết với nhân dân. Đại biểu được bầu phải là người có khả năng đại diện, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, sinh động, trực quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không chỉ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ bầu cử mà còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân tham gia bầu cử, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận xã hội, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan dân cử và bộ máy chính quyền các cấp; đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Khánh Trinh thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quang-tri-san-sang-cho-ngay-hoi-cua-toan-dan-10408343.html