Quảng Ninh: Quyết tâm xây dựng Vân Đồn thành cực tăng trưởng chiến lược, vùng động lực mới của tỉnh và quốc gia

Sáng 1/7, trong ngày làm việc đầu tiên của bộ máy chính quyền 2 cấp, ngay sau các phiên họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu, HĐND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khóa I đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chỉ định các chức danh chủ chốt HĐND, UBND đặc khu Vân Đồn và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND đặc khu.

Dự chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

HĐND đặc khu Vân Đồn tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND đặc khu Vân Đồn tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, đặc khu Vân Đồn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Cái Rồng và các xã Bản Sen, Bình Dân, Đài Xuyên, Đoàn Kết, Đông Xá, Hạ Long, Minh Châu, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Thắng Lợi, Vạn Yên. Đặc khu Vân Đồn sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 583,92 km2, lớn nhất cả nước.

Các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự kỳ họp thứ nhất của HĐND đặc khu Vân Đồn.

Các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự kỳ họp thứ nhất của HĐND đặc khu Vân Đồn.

Với vị trí địa kinh tế chiến lược cùng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Vân Đồn được Trung ương, tỉnh xác định là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển – đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp và là cửa ngõ giao thương quốc tế. Hiện Trung ương đang cho phép xây dựng đề án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn mang tính đột phá về tài chính, đầu tư, tổ chức bộ máy. Việc thành lập đặc khu Vân Đồn là hướng đi đúng đắn, tạo động lực quan trọng đưa Vân Đồn phát triển trở thành cực tăng trưởng chiến lược, vùng động lực mới của tỉnh và quốc gia.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng HĐND đặc khu Vân Đồn.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng HĐND đặc khu Vân Đồn.

Tại kỳ họp, HĐND đặc khu đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND đặc khu về số lượng và danh sách 240 đại biểu HĐND đặc khu sau sắp xếp. Kỳ họp cũng tiến hành công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND đặc khu Vân Đồn; chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn. Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND đặc khu; đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng HĐND đặc khu Vân Đồn.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng HĐND đặc khu Vân Đồn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tin tưởng, ủng hộ, động viên để bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Khẳng định là người đầu tiên trong cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là niềm vinh dự vô cùng to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đặc khu nhanh chóng ổn định tổ chức khi thực hiện chính quyền 2 cấp; xây dựng quy chế, quy trình công tác, nguyên tắc làm việc bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được "nâng cấp", tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chất lượng hoạt động được "nâng tầm"; tuyệt đối không để xảy ra độ trễ trong điều hành, không có khoảng trống trong quản lý, không để bất cứ nhiệm vụ nào bị ngắt quãng, không để bất kỳ người dân, doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức.

“Ngay từ ngày đầu vận hành mô hình mới, sẽ phải nhanh chóng định hình phong cách làm việc gần dân, sát dân. Bên cạnh đó, khẩn trương đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của Đặc khu kinh tế Vân Đồn, huy động tốt các nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng, đảm bảo cụ thể hóa các chỉ đạo chiến lược của Trung ương, của tỉnh về mục tiêu tăng trưởng, về phát triển kinh tế tư nhân, về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống” - đồng chí Cao Tường Huy nhấn mạnh.

Với chức vụ mới, cương vị công tác mới, đồng chí khẳng định với tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình sẽ ra sức phấn đấu, tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình, học hỏi kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân, vì tỉnh Quảng Ninh, vì Đặc khu Vân Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu HĐND và cử tri, nhân dân đã dành cho.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu hứa sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đặc khu tiếp tục giữ vững ngọn lửa đoàn kết, sáng tạo; cùng nhau từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Vân Đồn thành cực tăng trưởng chiến lược, vùng động lực mới của tỉnh và quốc gia.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ đặc khu Vân Đồn.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ đặc khu Vân Đồn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND, UBND đặc khu trình bày các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; các ban HĐND đặc khu trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình.

Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các tờ trình, Kỳ họp đã quyết nghị, thông qua các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc thành lập Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; Nghị quyết về việc thành lập Ban Văn hóa - Xã hội HĐND; Nghị quyết về việc phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm của Ban Kinh tế - Ngân sách; Nghị quyết về việc phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm của Ban Văn hóa – Xã hội; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2025; Nghị quyết về thành lập phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND đặc khu; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025.

Các đại biểu HĐND đặc khu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND đặc khu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất HĐND đặc khu Vân Đồn khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền địa phương vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn.

Trước đó, Đảng bộ đặc khu Vân Đồn đã tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu thống nhất mục tiêu năm 2025 là đẩy mạnh tăng trưởng, phát huy các tiềm năng, thế mạnh; tạo đột phá trong phát triển kinh tế nhất là du lịch, dịch vụ, kinh tế biển gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược. Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Vân Đồn gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đặc khu đã xác định chủ đề công tác năm 2025 là: “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới” và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đặt ra nhằm mục tiêu tăng trưởng đạt từ 26,3% trở lên, đóng góp chung tăng trưởng GDP 8% trở lên của đất nước; 14% trở lên của tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trò chuyện với người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Vân Đồn.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trò chuyện với người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Vân Đồn.

Cũng trong ngày, ngay sau khi dự kỳ họp thứ nhất của HĐND đặc khu Vân Đồn, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Vân Đồn. Qua kiểm tra mọi công việc đều được thực hiện trơn tru, ổn định. Các thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt, bảo đảm đúng tiến độ, phục vụ nhân dân chu đáo, nhanh chóng.

Trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính đặc khu được thực hiện thông suốt, bảo đảm đúng tiến độ, phục vụ nhân dân chu đáo, nhanh chóng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao đặc khu Vân Đồn nói chung và đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã đảm bảo cho mọi công việc được thực hiện thông suốt trong ngày đầu vận hành, được nhân dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Đồng chí đề nghị đặc khu Vân Đồn tiếp tục tạo nên bước đột phá lớn trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn. Trong đó, tập trung xây dựng nền hành chính đặc khu hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những người dân ở các đảo.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=94922