Quảng Ninh: Bắt đối tượng tàn tật vượt 100km đi mua ma túy

Tại CQĐT, đối tượng Ngọc khai nhận, do nghiện ma túy nên ngày 2/6 đã bắt xe khách từ huyện Tiên Yên đi TP Móng Cái (Quảng Ninh) để mua ma túy đá về sử dụng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân phản ánh về việc hàng ngày có một số đối tượng nghiện, người lạ mặt tụ tập tại số nhà 85 phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) khiến người dân nơi đây rất bất an, lo sợ, Công an huyện Tiên Yên nhanh chóng vào cuộc, cử lực lượng xác minh thông tin trên.

Qua vài ngày theo dõi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà trên.

Đối tượng Khổng Xuân Ngọc cùng số tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Khổng Xuân Ngọc (SN 1981), trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, bị cụt chân trái có biểu hiện tàng trữ ma túy đồng thời thu giữ được tại đây 2,99g nghi là ma túy.

Tại CQĐT, đối tượng Ngọc khai nhận, toàn bộ vật chứng trên là ma túy đá mua về để sử dụng. Được biết, Ngọc từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới được ra tù từ năm 2017 và bị cụt một chân trái, phải di chuyển bằng nạng.

Hiện, vụ việc đang được công an hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.vn/quang-ninh-bat-doi-tuong-tan-tat-vuot-100km-di-mua-ma-tuy-275485.htm