Quảng Ngãi định hướng thành một trong những vùng trọng điểm dược liệu của cả nước
Quảng Ngãi hiện đã xây dựng được các sản phẩm OCOP có thương hiệu như tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng.. Sau hợp nhất, không gian rộng mở, tỉnh đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP đặc hữu như sâm Ngọc Linh, cà phê xứ lạnh, mắc ca, từng bước nâng cao chất lượng, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường.
Khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi hiện có 280 sản phẩm OCOP, trong đó có 20 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm OCOP gắn với cây dược liệu, gia vị đặc trưng ngày càng thu hút người dân. Điển hình như sản phẩm OCOP gắn với sâm Ngọc Linh, tiêu...

Mỗi khi có Hội chợ thì sản phẩm OCOP từ sâm Ngọc Linh hoặc sâm dây được người tiêu dùng tìm mua
Bà Lê Thanh Thúy ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chất lượng sản phẩm OCOP được chế biến từ sâm Ngọc Linh tại địa phương có giá trị rất cao, vì vậy, người tiêu dùng rất ưa chuộng:
“Tôi quan tâm đến các sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh. Khi tôi chọn mua những sản phẩm sâm Ngọc Linh thì tôi sẽ lựa chọn những nơi bán uy tín, và đặc biệt là những sản phẩm OCOP thì chắc chắn là khi mình mua, mình sử dụng thì sẽ yên tâm và cũng sẽ đảm bảo bảo được sức khỏe của mình hơn”.

Sản phẩm OCOP tỏi Mật ong cũng khá được khách hàng ưa chuộng
Các sản phẩm OCOP đặc trưng của khu vực phía Tây Quảng Ngãi tập trung vào lợi thế về tự nhiên, tiêu biểu như sâm Ngọc Linh, sâm dây, các sản phẩm làm từ dược liệu. Bà Lương Thị Mỹ Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu Tây Nguyên, ở xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu 9 sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Với định hướng tạo ra những sản phẩm từ dược liệu quý của địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 642 sản phẩm OCOP còn thời hạn, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao, 46 sản phẩm 4 sao và 592 sản phẩm 3 sao. Ngoài những sản phẩm truyền thống từ tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, khi hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi với Kon Tum thì nông nghiệp Quảng Ngãi có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế nông nghiệp.

Sâm dây một loại dược liệu có thương hiệu của Quảng Ngãi
Về lâm nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 800.000 ha rừng, trong đó, có 500.000 ha rừng tự nhiên với nhiều vùng sinh thái để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với các sản phẩm đặc hữu như sâm Ngọc Linh, cà phê xứ lạnh, mắc ca…Đây chính là tiềm năng, lợi thế rất lớn của tỉnh Quảng Ngãi trong việc tập phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng đối sản phẩm OCOP của địa phương. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
“Chúng tôi có nhiều vùng sinh thái như Măng Đen, khí hậu thời tiết rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi có những vùng trồng Cà phê xứ lạnh, Mắc ca, ngoài ra có nhiều lợi thế tiềm năng để phát triển các sản phẩm OCOP. Để phát triển nông nghiệp bền vững thì chúng tôi đang rà soát, kiểm tra thực tế các điều kiện sản xuất để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, trong đó, phát triển sản phẩm OCOP là nội dung chúng tôi tham mưu để tỉnh Quảng Ngãi tập trung đầu tư làm sao chủ thể và người dân hưởng lợi từ chính những sản phẩm của mình”.
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 853 loài cây dược liệu quý hiếm, trong đó 30 loài có nhu cầu lớn trên thị trường và khoảng 25 loài đã được trồng, sử dụng rộng rãi với giá trị kinh tế cao. Đáng chú ý là đẳng sâm, đương quy, ngũ vị tử, đặc biệt là sâm Ngọc Linh - loài đặc hữu có giá trị vượt trội so với các loại sâm khác.

Sảm phẩm sâm Ngọc Linh một dược liệu đặc hữu quý hiếm của Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi xác định ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu đặc sản vùng miền, lấy dược liệu làm mũi nhọn. Trong đó trọng tâm là sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu đặc hữu nhằm nâng cao giá trị kinh tế, khẳng định thương hiệu địa phương.
Mục tiêu là xây dựng Quảng Ngãi thành một trong những vùng trọng điểm dược liệu của cả nước, góp phần cung cấp nguyên liệu cho ngành dược phẩm trong nước và xuất khẩu. Đây không chỉ là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho vùng Tây Quảng Ngãi, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc phát triển sản phẩm OCOP gắn với dược liệu sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.