Quảng Nam: Tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 1

Trưa 13/6, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Wutip) gây ra.

Mưa lớn gây ngập nặng ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh Tấn Thành

Mưa lớn gây ngập nặng ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh Tấn Thành

Theo đó, khẩn trương tổ chức triển khai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; thực hiện kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 20/6/2025; chủ động sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai; trường hợp vượt quá khả năng cân đối, đề xuất nhu cầu hỗ trợ cụ thể theo mức quy định hiện hành và thực tế thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh.

Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất ngay sau thiên tai.

Người dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc thu hoạch dưa hấu chạy lũ. Ảnh Chí Đại

Người dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc thu hoạch dưa hấu chạy lũ. Ảnh Chí Đại

Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra 2 lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, nơi có nguy cơ sạt lở đất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Sáng 13/6, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng bão số 1 gây mưa lớn làm ngập hơn 15.800 ha hoa màu trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị quản lý tuyến ĐT609 qua Đại Lộc rào chắn không cho người lưu thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tấn Thành.

Đơn vị quản lý tuyến ĐT609 qua Đại Lộc rào chắn không cho người lưu thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tấn Thành.

Ngoài ra, Quảng Nam có 725 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến phố nội thành ngập lụt, sạt lở đất đá xảy ra trên một số tuyến giao thông kể cả đồng bằng và miền núi. Ông Trần Việt Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đại Lộc cho biết, có hơn 300 nhà dân ở xã Đại Hưng ngập lụt dưới 1m.

Như tại huyện Thăng Bình có hơn 3.600 ha lúa, 456 ha rau màu bị ngập úng. Huyện Phú Ninh có 786 ha lúa và 177 ha hoa màu bị ngập sâu. Tại huyện Duy Xuyên, mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn đã làm ngập úng gần 2.200 ha lúa; hơn 334 ha hoa màu các loại và 23 ha sen chuyên canh tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện này…

Công tác khắc phục bão số 1 và theo dõi diễn biến, mưa lũ đang được các địa phương chú trọng.

Tấn Thành, Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-nam-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-do-anh-huong-cua-con-bao-so-1-10307996.html