Quang Hải: 'Anh em cần sút cầu môn Triều Tiên nhiều hơn nữa!'

Sau hai trận đấu với UAE và Jordan đều không thua lẫn không thể ghi bàn thắng, thủ quân Quang Hải nhắn nhủ đồng đội cần sút cầu môn nhiều hơn để đánh bại U-23 CHDCND Triều Tiên, giành chiến thắng.

Đội tuyển U-23 Việt Nam có một buổi tập luyện sau khi đặt chân đến Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng D gặp tuyển U-23 CHDCND Triều Tiên đã chắc chắn bị loại.

Thủ quân Nguyễn Quang Hải của tuyển U-23 Việt Nam đã thể hiện sự tôn trọng dành cho Triều Tiên: “Dẫu để thua trong hai trận vừa qua nhưng họ không phải là một đội bóng yếu. Triều Tiên có lối chơi gắn kết, giàu sức mạnh và quyết tâm cao. Thế nhưng U-23 Việt Nam sẽ phải chiến đấu hết mình và cần đạt mục tiêu chiến thắng”.

HLV Park Hang-seo nói sẽ giành chiến thắng trước Triều Tiên và chấp nhận mọi tình huống sẽ xảy ra trong trận đấu khác còn lại. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Park Hang-seo nói sẽ giành chiến thắng trước Triều Tiên và chấp nhận mọi tình huống sẽ xảy ra trong trận đấu khác còn lại. Ảnh: TRÂM ANH

Với hai trận hòa đều với tỉ số 0-0, đội tuyển U-23 Việt Nam (2 điểm, hiệu số 0/0) đối diện với nhiều khó khăn khi không chỉ phải giành chiến thắng trước U-23 Triều Tiên cách biệt từ hai bàn mà còn phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu giữa UAE (4 điểm, hiệu số 2/0) và Jordan (4 điểm, hiệu số 2/1) mới biết có giành vé đi tiếp hay không.

Theo điều lệ giải, các đội có điểm số bằng nhau sẽ lần lượt xác định đội xếp trên căn cứ vào: 1. Thành tích đối đầu. 2. Hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu. 3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu. 4. Hiệu số bàn thắng với các đội trong bảng… Như vậy, nếu hai đội UAE và Jordan hòa có bàn thắng (ví dụ 1-1, 2-2...) thì thầy trò Park Hang-seo chắc chắn bị loại.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chuyển thư của Thủ tướng động viên các tuyển thủ trẻ...

... và tất cả đều hứa hẹn sẽ chơi hết mình để qua mặt Triều Tiên ở lượt đấu cuối bảng D. Ảnh: TRÂM ANH

Ông thầy Hàn cho biết U-23 Việt Nam nỗ lực chơi hết sức mình, mọi chuyện còn lại phải biết chấp nhận. Theo VFF, bản thân Quang Hải cũng thừa nhận anh cùng các đồng đội cần khắc phục những điểm còn hạn chế, đặc biệt trong khâu ghi bàn: “Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện. Ví dụ như phải đưa ra quyết định một cách quyết đoán hơn và tích cực tung ra nhiều cú sút hơn nữa để cải thiện hàng công ở trận đấu với Triều Tiên”.

Trước trận quyết đấu đêm 16-1, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chuyển thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến toàn đội. Trong thư có đoạn: “Ngày 16-1, đội tuyển sẽ bước vào một trận đấu mới đầy thử thách, tôi và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể đội tuyển bóng đá nam U-23 Việt Nam, những “chiến binh sao vàng” thân yêu, tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc, rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này”.

Quang Hải và đồng đội rơi vào thế khó nhưng ai cũng quyết tâm lách qua khe cửa hẹp. Ảnh: TRÂM ANH

Thay mặt đội tuyển, đội trưởng Quang Hải bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm của Thủ tướng cũng như người hâm mộ Việt Nam. Tất cả đã luôn ở bên, sát cánh, dành sự quan tâm cho đội trong suốt thời gian tới Thái Lan tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Đây là nguồn động lực lớn lao tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trong các cuộc hành trình sắp tới, trước mắt là trận đấu quan trọng gặp U-23 CHDCND Triều Tiên.

Dù không còn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng người yêu bóng đá Việt Nam vẫn luôn hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết như mục tiêu đặt ra trước giờ bóng lăn.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quang-hai-anh-em-can-sut-cau-mon-trieu-tien-nhieu-hon-nua-884166.html