Quảng Bình: Đang ngồi ở quán cafe người đàn ông bất ngờ bị bắn

Khi anh Thành đang ngồi phía ngoài hành lang quán cafe thì bất ngờ bị một thanh niên mang áo trắng cầm súng lao đến bắn một phát làm anh bị thương ở tay.

Chiều 26.7, trên đường Hồ Xuân Hương (phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) xảy ra vụ bắn người làm hoang mang cho người dân sống tại địa phương.

Công an có mặt tại hiện trường vụ nổ súng để điều tra.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 45 phút, khi anh Trần Long Thành (35 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) đang ngồi phía ngoài hành lang quán “Lou cà phê” (do anh làm chủ) tại số 5 Hồ Xuân Hương giao với Nguyễn Đình Chiểu thì bất ngờ bị một thanh niên mang áo trắng, đi ô tô 5 chỗ nhãn hiệu KIA, BKS 73A - 088.85 bước xuống lao vào giơ súng lên bắn một phát vào người anh Thành.

Viên đạn trúng vào cánh tay trái anh Thành.

Thời điểm đó, khoảng cách giữa người đứng bắn và anh Thành chỉ tầm 3 m. Rất may đường đạn không trúng những phần nguy hiểm trên người anh Thành, chỉ một viên dính vào cánh tay trái. Sau khi trúng đạn anh Thành được đưa đi bệnh viện tiểu phẫu lấy viên đạn ra.

Ghi nhận tại hiện trường, phía trên cửa sổ của quán cafe có 1 viên đạn tương tự viên dính trên cánh tay của anh Thành. Bước đầu, anh Thành đã nhận diện được người bắn. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này có qua về khu vực quán nhiều lần.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt nhanh chóng, tiến hành phong tỏa hiện trường và thu thập các chứng cứ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

VIdeo đang nguồi uống cafe thì bị bắn.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/quang-binh-dang-ngoi-o-quan-cafe-nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-ban-d130476.html