Quân y Biên phòng đồng hành cùng đồng bào A Lưới
Thời gian qua, những người thầy thuốc mang quân hàm xanh ở Trạm quân dân y xã A Đớt, huyệ̣n A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã phấn đấu không ngừng về y đức, trở thành người bạn gần gũi, thân thiết, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào vùng cao biên giới trong huyện.

Cán bộ Trạm quân dân y A Đớt khám bệnh cho đồng bào.
Trạm quân dân y xã A Đớt đứng chân trên địa bàn xã nghèo có chung đường biên giới với nước bạn Lào, xa trung tâm xã, đời sống kinh tế - xã hội của bà con nơi đây đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông đi lại thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa, các thiết bị y tế còn nhiều thiếu thốn. Chính vì thế, những năm về trước, nhiều loại dịch bệnh phát sinh như sốt rét, dịch tả, bệnh ngoài da...
Điều đặc biệt nghiêm trọng là lúc ốm đau, bà con không đi khám tại trung tâm y tế huyện do đường sá xa xôi, chủ yếu nhờ thầy mo đến cúng đuổi con "ma rừng", gây ảnh hưởng đến tâm lý, tốn kém về kinh tế mà bệnh lại nặng thêm, làm cho cuộc sống của bà con đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.
Thượng úy Nguyễn Văn Chi, nhân viên quân y, Trạm quân dân y xã A Đớt cho biết: "Trước đây, do trình độ dân trí thấp, mặc dù được các cấp, các ngành quan tâm, một số nơi đã xóa bỏ được những tập tục lạc hậu, nhưng khi mắc bệnh, vẫn còn một số người tìm hái lá rừng hoặc gọi thầy cúng đuổi con ma rừng. Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các căn bệnh sốt rét, tiêu chảy, cảm cúm, viêm nhiễm đường hô hấp... thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, từ ngày có các Trạm quân dân y Biên phòng, các chiến sĩ quân y đã phát huy vai trò của mình, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân".
Để góp phần nâng cao đời sống, chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân, Trạm quân dân y xã A Đớt được xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2008 và được nâng cấp năm 2014, gồm 4 phòng khám chữa bệnh với đầy đủ công trình phụ, phục vụ bà con các dân tộc ở các xã lân cận và nhân dân các bản đối diện của nước bạn Lào. Kinh phí hoàn thành công trình này được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và sự hỗ trợ của Chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn". Ngoài kinh phí tài trợ, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK A Đớt còn huy động 170 ngày công để tham gia một số hạng mục của công trình.
Trung tá Đặng Văn Hướng, Chủ nhiệm Quân y BĐBP tỉnh cho biết: Trạm quân dân y Biên phòng là tuyến y tế cơ sở của ngành quân y, trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân. Việc củng cố, phát triển hệ thống trạm quân dân y cơ sở luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu, góp phần bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cao, đồng thời phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng ở cơ sở.
Cùng với việc tổ chức khám, cấp thuốc tại Trạm, các chiến sĩ quân y cũng thường xuyên trực tiếp xuống từng bản khám và cấp phát các loại thuốc trị bệnh thông thường như cảm cúm, tiêu chảy, viêm nhiễm đường hô hấp cho nhân dân.
Đồng thời, hướng dẫn bà con cách phòng tránh các bệnh thông thường và loại bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu. Chiến sĩ quân y còn hướng dẫn người dân thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh bản làng, sử dụng màn tránh muỗi và xây dựng khu vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở để bảo vệ sức khỏe. Nhờ vậy, ý thức của đồng bào đã có sự chuyển biến căn bản. Khi có người ốm đau, đồng bào luôn tìm cách đưa bệnh nhân đến Trạm quân dân y Biên phòng để được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc.
Ông Hồ Thương Bao, Bí thư Chi bộ thôn A Tin cho biết: "Những năm trước, dân bản mình đau ốm, do xa trung tâm y tế huyện, giao thông lại khó khăn, nên nhiều người không đi khám mà nhờ thầy về cúng. Từ ngày BĐBP xây dựng Trạm xá quân dân y, bà con có điều kiện đến khám, điều trị và nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh. Bà con giờ không tin thầy mo, không tin cúng bái nữa, mà chỉ tin và làm theo cán bộ quân y ở đây thôi".
Không chỉ là chỗ dựa tin cậy cho bà con dọc biên giới và các xã lân cận, Trạm quân dân y A Đớt còn là chỗ dựa cho người dân bản Ka Lô và các bản khác của nước bạn Lào giáp biên. Vì công tác chăm sóc y tế của bản Ka Lô và các bản khác của nước bạn hết sức khó khăn, nên bà con chủ yếu đến Trạm quân dân y xã A Đớt và một số Trạm quân dân y BĐBP gần nhất để khám, điều trị và được hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh.
Ông Kê Oi, Trưởng bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, tâm sự: "Người dân ở bản mình cảm ơn Trạm quân dân y, cảm ơn cán bộ Biên phòng Việt Nam, vì đã chữa trị cho bà con hết bệnh, mọi người không còn ốm đau, trai tráng và phụ nữ đều khỏe mạnh để đi rừng, làm cái nương, kiếm cái ăn, cuộc sống đã vui hơn trước".
Nhờ sự quan tâm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng như các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở điều trị, thời gian qua, trên địa bàn không có các loại dịch bệnh. Trạm quân dân y A Đớt đã góp phần không nhỏ cùng với ngành y tế huyện A Lưới, các ban, ngành địa phương chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên biên giới, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó lâu đời của nhân dân hai bên biên giới.
Võ Tiến
Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quan-y-bien-phong-dong-hanh-cung-dong-bao-a-luoi/
