Quân sự thế giới hôm nay (20-8): Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga tuần tra trên biển Nhật Bản

Quân sự thế giới hôm nay (20-8) có những nội dung sau: Bahrain trang bị 'hỏa thần' M142 HIMARS của Mỹ; máy bay ném bom Tu-95MS của Nga tuần tra trên Biển Nhật Bản; Raytheon 'bắt tay' Diehl Defence sản xuất tên lửa vác vai Stinger.

* Bahrain trang bị “hỏa thần” M142 của Mỹ

Theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ, nước này đã phê duyệt một thỏa thuận bán hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142 cho Bahrain trị giá 500 triệu USD. Gói thầu bao gồm 4 bệ phóng, mạng lưới chỉ huy và điều khiển tiên tiến, cùng một gói hỗ trợ hậu cần và huấn luyện đầy đủ. Tập đoàn Lockheed Martin là nhà thầu chính. Việc mua sắm nhằm nâng cao năng lực tấn công chính xác và răn đe của Bahrain.

 M142 cung cấp khả năng bắn và di chuyển nhanh cũng như hỗ trợ hỏa lực tầm xa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

M142 cung cấp khả năng bắn và di chuyển nhanh cũng như hỗ trợ hỏa lực tầm xa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

M142 được lắp trên khung gầm của xe chiến thuật hạng trung 5 tấn, đạt tốc độ tối đa 85km/giờ và tầm hoạt động hơn 480km. Hệ thống có thể mang một ống phóng 6 tên lửa phóng loạt có điều khiển (GMLRS) tầm bắn từ 15 đến 80km và được dẫn đường bằng GPS với sai số dưới 10m hoặc một tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) với phạm vi tấn công lên tới 300km. Bệ phóng này cũng có thể bắn tên lửa tấn công chính xác (PrSM) mới nhất với tầm bắn hơn 500km.

M142 được vận hành bởi kíp ba người nhưng có thể được điều khiển chỉ bởi hai binh sĩ nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực tự động. Việc vận chuyển bằng máy bay C-130 cho phép triển khai bệ phóng trên chiến trường chỉ trong vài giờ.

Về mặt tác chiến, M142 có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao như trung tâm chỉ huy, hệ thống tên lửa đất đối không, trạm radar hoặc trung tâm hậu cần của đối phương. Khả năng bắn và di chuyển, trong đó bệ phóng khai hỏa và tái triển khai trong vòng vài phút, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị phản công. Trong phòng thủ đô thị hoặc ven biển, M142 có khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa tầm xa trước khi chúng có thể đe dọa các trung tâm đông dân cư hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

* Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga tuần tra trên biển Nhật Bản

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 19-8, các máy bay ném bom Tu-95MS có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã thực hiện một chuyến bay kéo dài hơn 6 giờ trên biển Nhật Bản và được các tiêm kích Su-35S và Su-30SM hộ tống. Theo mô tả của Moscow, đây là một cuộc tuần tra hàng không tầm xa thường lệ.

 Cuộc tuần tra của máy bay ném bom Tu-95MS trên biển Nhật Bản kéo dài hơn 6 giờ. Ảnh: Piotr Butowski

Cuộc tuần tra của máy bay ném bom Tu-95MS trên biển Nhật Bản kéo dài hơn 6 giờ. Ảnh: Piotr Butowski

Sự kiện diễn ra vào thời điểm Nga đang điều chỉnh chiến lược triển khai máy bay ném bom sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Ukraine vào các căn cứ không quân, đồng thời thể hiện sự hiện diện của mình ở Thái Bình Dương khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn.

Máy bay ném bom Tu-95MS, định danh NATO là Bear-H, là xương sống của đội bay tầm xa của Nga. Mặc dù được thiết kế từ thập niên 1950, máy bay đã được hiện đại hóa để mang tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101, bao gồm cả các biến thể có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cho phép tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Khả năng bay bền bỉ cho phép máy bay tuần tra kéo dài trên các vùng biển, khiến nó trở thành một vũ khí răn đe chiến lược. Hỗ trợ máy bay ném bom là máy bay chiến đấu đa năng Su-35S và Su-30SM, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tên lửa không đối không tầm xa như R-77-1 và các loại đạn dẫn đường chính xác.

* Raytheon "bắt tay" Diehl Defence sản xuất tên lửa phòng không vác vai Stinger tại châu Âu

Tập đoàn Raytheon Technologies của Mỹ vừa ký một bản ghi nhớ với Công ty Diehl Defence của Đức về việc sản xuất linh kiện tên lửa phòng không vác vai Stinger tại châu Âu. Diehl Defence cho biết họ đang xem xét một số lựa chọn để thiết lập cơ sở sản xuất, cả tại các địa điểm hiện có và địa điểm mới.

 Phóng tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger. Ảnh: Christopher O'Quin, Thủy quân Lục chiến Mỹ

Phóng tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger. Ảnh: Christopher O'Quin, Thủy quân Lục chiến Mỹ

Thỏa thuận này đặt nền móng cho việc mở rộng sản xuất tên lửa Stinger tại các nhà máy của Diehl Defence. Các thành phần cần sản xuất cũng như các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được nêu rõ.

Raytheon cho biết việc mở rộng sản xuất tên lửa Stinger trên toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Theo các chuyên gia, thỏa thuận có thể cho thấy mong muốn củng cố vị thế của Raytheon tại thị trường châu Âu, nơi Stinger đang dần bị thay thế bởi các phiên bản trong nước như tên lửa Piorun của Ba Lan, RBS 70 của Thụy Điển, Mistral 3 của Pháp và FULGUR của Italy.

Ngoài Stinger, Tập đoàn Raytheon còn có kế hoạch sản xuất tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM tại Bỉ. Sáng kiến này có thể là một phần của kế hoạch mua chung các hệ thống tên lửa phòng không NASAMS.

MAI HƯƠNG (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-20-8-may-bay-nem-bom-tu-95ms-cua-nga-tuan-tra-tren-bien-nhat-ban-842183