Quan hệ Nga - Anh căng thẳng
ND - Theo các nguồn tin nước ngoài, quan hệ Nga-Anh lại trở nên căng thẳng liên quan việc Nga ra quyết định đóng cửa các văn phòng của Hội đồng Anh (BC) ở nước này kể từ đầu năm nay (trừ trụ sở của BC tại Moscow) với lý do việc mở các văn phòng này là trái pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114027&sub=82&top=45
Tin mới
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tấn công bất kỳ tàu Iran nào đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Thượng viện Mỹ ngày 23/4 đã thông qua kế hoạch ngân sách nhằm cấp kinh phí cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Lực lượng tuần tra biên giới trong 3 năm. Động thái này đánh dấu bước đi đầu tiên trong nỗ lực nối lại hoạt động của Bộ An ninh Nội địa, bất chấp sự phản đối của đảng Dân chủ.
Máy bay pháo hạm AC-130J biệt danh Bóng ma của Mỹ được triển khai tới Trung Mỹ với cấu hình vũ khí hỗn hợp gồm tên lửa Hellfire (Hỏa ngục) và bom dẫn đường chính xác, cho thấy cách tiếp cận linh hoạt trước các mục tiêu nhỏ, cơ động.
Hai loại chiến đấu cơ hàng đầu của Nga là máy bay ném bom chiến lược tương lai PAK DA và tiêm kích tàng hình Su-57 bị nhận xét khó lòng về đích.
Đảo Kharg từng được xem là mục tiêu số một của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông ta muốn chiếm nó để khóa chặt ngành dầu khí Iran, nhưng hiện tại có vẻ bản kế hoạch tấn công đã bị hủy bỏ.
Anh và Pháp đang thúc đẩy xây dựng kế hoạch quân sự đa quốc gia nhằm bảo vệ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh lưu thông qua khu vực này sụt giảm mạnh và các sự cố an ninh gia tăng do căng thẳng giữa Iran và Mỹ.
Lực lượng Mỹ sử dụng trực thăng đổ bộ kiểm soát tàu dầu bị nghi liên quan Iran trên Ấn Độ Dương, mở rộng chiến dịch phong tỏa hàng hải ra ngoài khu vực Trung Đông.
EU đưa ra quyết định sau khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối trước đó, do Ukraine đã hoàn tất sửa chữa đoạn đường ống Druzhba và tái khởi động vận chuyển dầu tới hai nước này.








