Quan hệ giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ
PTĐT - Trong những năm gần đây, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng tăng về số lượng, vốn đầu tư và quy mô sản xuất.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (ngày 20/8/2020). Ảnh: Thúy Hằng
PTĐT - Trong những năm gần đây, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng tăng về số lượng, vốn đầu tư và quy mô sản xuất. Tính đến tháng 9/2020, tỉnh Phú Thọ có 130 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, chiếm trên 70% số dự án FDI trên địa bàn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là giải quyết việc làm và đóng góp một phần không nhỏ vào nguồn thu ngân sách.
Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về số dự án nước ngoài đầu tư tại tỉnh, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 1.000 triệu USD. Hàn Quốc cũng là quốc gia dành cho tỉnh Phú Thọ nguồn ODA giá trị. Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì có giá trị 32,906 triệu USD (gồm vốn vay 80%, đối ứng 20%), sử dụng vốn ODA theo chương trình tín dụng ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ hợp tác phát triển Hàn Quốc (EDCF) đã được tiếp tục triển khai thực hiện. Công trình do Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ làm chủ dự án, Tập đoàn Saman tư vấn, Tập đoàn Keangnam cung cấp thiết bị.
Trong giai đoạn 2015- 2019, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 22 lượt tổ chức phi chính phủ và nhà tài trợ Hàn Quốc hoạt động với 57 chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ khoảng trên 2,7 triệu USD. Một số tổ chức thường xuyên quan tâm, tài trợ trẻ em qua các chương trình học bổng như: Trung tâm giao lưu Văn hóa Việt - Hàn, GPI, Hiệp hội kỷ niệm Kim Man Deok,... Một số doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện các chương trình, dự án như Công ty TNHH Quản lý Carbon (KCM) tài trợ chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng trị giá 800 nghìn USD; Công ty TNHH JNTC Vina Trao tặng “Học bổng JNTC - Vì em hiếu học” cho các em học sinh và một số trường học trị giá gần 185 nghìn USD...Tháng 7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và ngài Kim Jinoh - Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) đã có cuộc làm việc. Theo đó, KOICA đồng ý với đề xuất của tỉnh Phú Thọ về việc tài trợ xây dựng cầu vượt đường sắt tại 2 nút giao thông trọng điểm để tránh ùn tắc giao thông qua địa bàn thành phố Việt Trì và các tỉnh lân cận. Ngày 15/10/2019, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có Văn bản số 7606/BKHĐT-KTĐN gửi KOICA lựa chọn Dự án trên là hạng mục ưu tiên số 1 của Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của KOICA.Trong các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác Hàn Quốc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư, đặc biệt là vào các Khu công nghiệp trọng điểm và trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chè, công nghiệp chế tạo máy móc, công nghiệp chế biến bảo quản nông sản... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò và sự đồng hành của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển của tỉnh; cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn KOICA Việt Nam sớm phê duyệt Dự án cầu vượt đường sắt KOICA- Việt Trì sử dụng viện trợ không hoàn lại của KOICA; tiếp tục chương trình đào tạo cán bộ cho tỉnh và phái cử chuyên gia đến giảng dạy tại trường Đại học Hùng Vương cũng như hỗ trợ tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có sử dụng tinh chất chè xanh.Với những kết quả đạt được trong quá trình đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tin tưởng rằng, dòng vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục chảy mạnh vào Phú Thọ trong những năm tiếp theo.