Quân đội Syria thắng lớn, Mỹ bất ngờ 'mềm mỏng' với Nga

Trong bối cảnh quân đội Syria đang giành thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, Washington bày tỏ sự ủng hộ các cuộc đối thoại nâng cao giữa quân đội Mỹ và Nga tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Sputnik, người phát ngôn bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon hôm 19/11 cho biết, kênh đối thoại giữa quân đội Nga và Mỹ ở Syria hiện đang hoạt động tốt.

“Đối thoại là giải pháp tốt hơn cả”, ông Pahon chia sẻ. “Chúng tôi đang bàn thảo với Nga ở khu vực này... Càng trao đổi nhiều, càng tránh được những sai lầm thì càng tốt”.

Ông Pahon cũng cho biết thêm, kênh giảm xung đột quân sự được thiết lập lâu nay đang hoạt động rất tốt và chưa từng bị gián đoạn.

Mỹ cho biết kênh đối thoại giữa quân đội Nga và Mỹ ở Syria hiện đang hoạt động tốt.

"Chúng tôi đã không có bất kỳ sự cố đáng kể nào giữa máy bay liên quân hoặc máy bay Nga hoạt động trong khu vực. Vì vậy, rõ ràng chúng tôi đã có thể giảm xung đột các hoạt động của chúng tôi, và điều đó vẫn tiếp tục", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn cũng chỉ ra rằng quân đội Mỹ bị cấm triển khai các hoạt động hợp tác thực sự với Nga.

Hồi tháng 8/2018, chính phủ Mỹ đã nhất trí kéo dài đạo luật cấm hợp tác quân sự với Nga theo định dạng song phương đến năm 2019, theo Đạo luật ủy quyền Quốc phòng (NDAA).

Lệnh cấm, được ban hành lần đầu trong NDAA vào năm 2017, nói rằng, không có quỹ nào được ủy quyền có thể được sử dụng cho bất kỳ hợp tác quân sự song phương nào với Nga cho đến khi Moscow thực thi các thỏa thuận Minsk và trả Crimea cho Ukraine. Tuy nhiên, luật 2019 bổ sung thêm một điều khoản - cho phép đàm phán giữa Washington và Moscow.

Phát ngôn của bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quân đội của chính phủ Syria đang giành nhiều thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống khủng bố và ra sức chuẩn bị cho chiến dịch tại Idlib, tấn công dồn dập vị trí của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Chịu tấn công dồn dập từ quân đội Syria, hàng trăm phiến quân IS đã rút khỏi khu vực trung tâm ở sa mạc Đông Nam Syria sau khi cố thủ tại đây trong 3 tháng. Theo đó, xe tăng quân đội ùn ùn tiến đến kèm theo không kích đã khiến phiến quân IS tại phía đông tỉnh Sweida phải tháo chạy. Quân chính phủ Syria đã đẩy nhanh các chiến dịch truy quét tàn quân khủng bố, sau khi IS liên tiếp nhận thất bại trong 1 năm qua và chính quyền Damascus giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ.

Quân đội Syria trong khi đó đang chuẩn bị cho chiến dịch tại Idlib với lực lượng Hổ Syria đóng vai trò "quả đấm thép". Hiện tại lực lượng Hổ đang triển khai quân tại sân bay quân sự Abu Dhuhour ở Đông Nam Idlib.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 19/11, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov xác nhận, vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo tại thủ đô Astana của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 28/11.

Ngoại trưởng Abdrakhmanov cho biết, vòng đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào tình hình ở tỉnh Idlib và khủng hoảng người nhập cư. Ông Abdrakhmanov đồng thời bổ sung rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran sẽ dự đàm phán hòa bình, trong khi Mỹ chưa có chủ trương tham gia.

Trước đó, hồi tháng 10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cáo buộc với cái cớ bảo vệ các lực lượng người Kurd ở Syria, Mỹ đang thiết lập các căn cứ quân sự và sân bay nhỏ ở khu vực miền Đông quốc gia Trung Đông này. Theo ông Muallem, đây là dấu hiệu chứng tỏ ý định của Washington nhằm kéo dài cuộc xung đột có vũ trang ở Syria.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quan-doi-syria-thang-lon-my-bat-ngo-mem-mong-voi-nga-a411612.html