Trước khi Tổng thống Biden ra lệnh rút toàn bộ quân đội, Hoa Kỳ đã hạn chế hỗ trợ không quân cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan trong vài ngày trước đó. Không quân chỉ hạn chế các cuộc không kích trong khi các tay súng Taliban tăng cường tấn công ở miền Nam đất nước này.
Mỹ đã bổ sung hàng chục chiến đấu cơ F-18 vào các lực lượng quân sự được cử đi bảo vệ quá trình rút lui của quân đội nước này khỏi Afghanistan.
Ngày 6/5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley cho biết quân đội Mỹ đang xem xét việc tiếp tục huấn luyện các lực lượng Afghanistan từ các quốc gia khác nhau sau khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan.
Ngày 3/5, Lầu Năm Góc tuyên bố 'các vụ tấn công quấy rối nhỏ lẻ' tại Afghanistan hồi cuối tuần qua không có tác động đáng kể tới quá trình rút quân của Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này.
Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 2-5 thông báo giao tranh trong 24 giờ qua giữa lực lượng chính phủ với Taliban đã khiến hơn 100 phiến quân thiệt mạng. Đụng độ diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành rút quân khỏi Afghanistan.
Tướng Mark Milley của Mỹ hôm 2/5 nói rằng trong trường hợp xấu nhất, Afghanistan sẽ đối mặt với 'kết quả tồi tệ' trong cuộc chiến chống lại Taliban khi Washington rút quân.
Chiến trường giữa quân chính phủ Afghanistan và Taliban diễn ra tại một số tỉnh trong đó có thành trì cũ của phiến quân ở Kandahar - nơi mà quân đội Mỹ vừa tiến hành vụ 'không kích chính xác' hôm 1/5.