Quân dân đoàn kết bảo vệ biên cương

Những năm qua, Đồn Biên phòng (BP) Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để có được thành quả đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt là làm tốt công tác vận động quần chúng – tuyên truyền đặc biệt (VĐQC–TTĐB). Qua đó, huy động sức mạnh của khối đoàn kết quân dân, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với tuổi trẻ địa phương thực hiện mô hình “Đoạn đường biên thanh niên làm chủ”. Ảnh: Chiến Khu

Đồn BP Vĩnh Ngươn đóng quân trên địa bàn khóm Vĩnh Tây II, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; quản lý và bảo vệ đường biên giới quốc gia chính diện dài 15,4km; có 6 mốc quốc giới và 23 mốc phụ. Đồn phụ trách địa bàn phường Vĩnh Nguơn và xã Vĩnh Tế với tổng dân số 4.101 hộ/17.951 nhân khẩu. Nơi đây có đường giao thông đi lại thuận lợi, nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới.

Hằng năm, Đảng ủy Đồn BP Vĩnh Ngươn đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy An Giang, của Đảng ủy BĐBP An Giang, đồng thời xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề: “Tăng cường công tác VĐQC – TTĐB trong tình hình mới”; kế hoạch “Tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tự nguyện tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” trên địa bàn. Từ đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đã nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác VĐQC – TTĐB với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nhận thức, định hướng tư tưởng cho nhân dân trên địa bàn.

Đồn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an thành phố Châu Đốc tuyên truyền về Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, vận động người dân địa phương không khai thác thủy sản trái phép,...

Đơn vị còn tham mưu cho UBND thành phố Châu Đốc ra Quyết định về việc công nhận 8 khóm ấp, 724 hộ dân và 724 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; duy trì 95 Tổ tự quản an ninh trật tự; 178 hộ dân đăng ký tham gia Tổ tự quản an ninh trật tự. Đến nay, các tổ nêu trên đã hoạt động vào nền nếp mang lại hiệu quả cao.

Đồn BP Vĩnh Ngươn cũng đã tiến hành rà soát đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo đúng quy định. Qua đó, đã khích lệ được tinh thần hăng hái, xung kích của người dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình công cộng, vệ sinh môi trường. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang, Hội Nông dân thành phố Châu Đốc, phường Núi Sam, Vĩnh Nguơn và Vĩnh Tế tiến hành khảo sát, hỗ trợ vật liệu lợp nhà cho 18 hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhận và phát lúa giống cho 3 hộ dân do Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ (120kg/hộ).

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ của Đồn BP Vĩnh Ngươn còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Châu Đốc, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 243 buổi tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân thực hiện tốt Đề án “Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013-2016 và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2017-2021, thu hút 11.215 lượt người dự nghe. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức về bảo vệ đường biên, mốc giới của nhân dân được nâng lên, góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn BP Vĩnh Ngươn cho biết: “Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phối hợp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quá thiên tai; tiến hành công tác TTĐB, góp phần xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị và phát triển”.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vĩnh Ngươn đã góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, cùng nhau đoàn kết xây dựng địa bàn biên giới ổn định.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quan-dan-doan-ket-bao-ve-bien-cuong/