Việt Nam tăng tốc, dè chừng đối thủ kích hoạt 'đòn hiểm'

Sự vươn lên của Việt Nam khiến nhiều quốc gia kích hoạt các biện pháp phòng vệ với hàng xuất khẩu Việt Nam.

Công cụ phòng vệ thương mại 10 năm 'ngủ đông'

Hội nhập kinh tế sâu rộng mang lại nhiều lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu song, cùng với đó, lượng nhập khẩu hàng hóa từ các đối tác FTA cũng tăng liên tục.

Khởi xướng điều tra 20 vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hóa nhập khẩu

Đây là thông tin được ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết tại hội thảo 'Phòng vệ thương mại - công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập' được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp tổ chức ngày 27-10, tại Hà Nội.

Các nước tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam

Hàng Việt Nam hiện tại là một trong 4 nước bị áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại nhất thế giới, khi 9 tháng năm 2020, số vụ bị áp dụng nhiều gấp đôi năm ngoái.

Phòng vệ thương mại: 'Van an toàn' cho hàng hóa nội địa

Phòng vệ thương mại là công cụ phổ biến và là yếu tố gần như bắt buộc trong môi trường kinh doanh thực tế. Vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cứu, sử dụng để bảo vệ lợi ích trên chính thị trường nội địa trước hoạt động cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu.

Phòng vệ thương mại: Chiếc phao giúp doanh nghiệp bơi ra biển lớn

Trong bối cảnh thực hiện cam kết ngày càng cao của các hiệp định tự do thương mại (FTA), bức tranh của hội nhập, toàn cầu hóa được khắc họa rõ nét với cả những tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội. Lúc này, phòng vệ thương mại trở thành công cụ giúp doanh nghiệp tự vệ trước sự cạnh tranh thiếu lành mạnh từ thị trường quốc tế.

Phòng vệ thương mại có ý nghĩa như nào tới ngành sản xuất nội địa?

Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hiện chưa nắm vững hoặc hiểu biết nhất định về chính sách phòng vệ thương mại hay có các kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ này.

Chủ động ứng phó phòng vệ thương mại

Quá trình hội nhập và mở cửa thị trường đặt các ngành sản xuất trước xu thế gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới về vấn đề này, ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cùng với việc nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã chủ động làm việc với cơ quan điều tra nước ngoài để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam.

Thép chống ăn mòn Việt Nam xuất khẩu sang Canada không bị áp thuế chống trợ cấp

Canada quyết định không áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời giảm thuế chống bán phá giá xuống còn 2,3-16,2% cho các doanh nghiệp có hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra vụ kiện. TCDN -

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại?

Nhằm góp phần tăng trưởng xuất khẩu, Bộ Công Thương đang hỗ trợ các ngành sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với phòng vệ thương mại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong thương mại quốc tế

Phòng vệ thương mại

Chỉ 9 tháng của năm 2020, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã bị điều tra 32 vụ việc phòng vệ thương mại (PVTM), tăng gấp đôi so với cả năm 2019. Như vậy, tính đến hết tháng 9-2020, Việt Nam đã ghi nhận gần 200 vụ việc PVTM với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến 12 tỷ USD.

Doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài như thế nào?

Tính đến hết tháng 9/2020, hàng hóa xuất khẩu của ta đã bị điều tra gần 200 vụ việc phòng vệ thương mại (PVTM) với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến 12 tỷ USD. TCDN -