Phường Cầu Giấy ra mắt mô hình Trạm Y tế thông minh
Sáng 12/8, Phường Cầu Giấy tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trạm Y tế thông minh”. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Trạm Y tế thông minh” phường Cầu Giấy. Ảnh: Trạm Y tế phường Cầu Giấy
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Giám đốc Trạm Y tế phường Cầu Giấy cho biết, Trạm là một trong những Trạm Y tế nội đô được Sở Y tế thành phố Hà Nội chọn thí điểm triển khai mô hình “Trạm Y tế thông minh”.
Trạm hiện tiếp nhận trung bình 250 lượt khám/ngày, trong đó trung bình 180 lượt chỉ định chẩn đoán hình ảnh và 60 lượt chỉ định xét nghiệm. Trước khi triển khai, các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm hoạt động độc lập, dữ liệu còn phân tán, nhiều khâu phải nhập liệu và lưu trữ thủ công. Một số chương trình y tế chưa liên thông, do đó hạn chế hiệu quả tra cứu, quản lý dữ liệu người bệnh.
Để khắc phục tình trạng trên, phường Cầu Giấy đã chỉ đạo Trạm Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, phần mềm, dữ liệu và quy trình, trong đó kết nối HIS với PACS, LIS, triển khai bệnh án điện tử, Sổ Y bạ điện tử, NAS, Firewall, đồng thời đưa vào sử dụng Kiosk đăng ký khám, lấy số tự động, check-in và hệ thống gọi số.
Qua đó, dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm được kết nối, lưu trữ tập trung; giảm nhập liệu thủ công; hỗ trợ cán bộ y tế tra cứu nhanh thông tin người bệnh. Người dân từng bước có thể đăng ký khám trực tuyến, check-in, lấy số tự động và tra cứu kết quả khám trên môi trường điện tử.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung đánh giá cao việc phường Cầu Giấy ra mắt mô hình “Trạm Y tế thông minh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm của phường trong đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, phương thức phục vụ người dân và nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.
Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Trạm Y tế phường Cầu Giấy trong quá trình triển khai thí điểm mô hình, ông Trần Văn Chung nhấn mạnh, đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới y tế cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Trạm Y tế cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, từng bước hoàn thiện mô hình, khai thác hiệu quả các nền tảng số và dữ liệu y tế, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ chuyên môn và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Mô hình Trạm Y tế thông mình góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, phương thức phục vụ người dân và nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở. Ảnh: Trạm Y tế phường Cầu Giấy
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nêu rõ, y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, giữ vai trò quan trọng trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe ngay tại cộng đồng.
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, dân số đô thị đông, khối lượng nhiệm vụ tại tuyến cơ sở ngày càng lớn, việc ứng dụng công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng quản lý, giảm thủ tục, hỗ trợ chuyên môn và có nhiều thời gian phục vụ người dân tốt hơn.
Ông Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh, Trạm Y tế thông minh không chỉ là đầu tư thêm máy móc, thiết bị hay phần mềm, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy quản lý, quy trình làm việc và phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và dữ liệu sức khỏe làm nền tảng.
Với mục đích và ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy đề nghị Trạm Y tế khai thác hiệu quả công nghệ số, tăng cường kết nối và hỗ trợ chuyên môn; nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ y tế; đồng thời tăng cường truyền thông, hướng dẫn để người dân chủ động tham gia và sử dụng các tiện ích số. Việc triển khai cần được đánh giá thường xuyên bằng những kết quả cụ thể.
