Phục dựng công trình nhà làm việc Bộ Ngoại giao của Di tích trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Sáng 24-3, tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công công trình phục dựng nhà làm việc Bộ Ngoại giao của di tích trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Các đại biểu tiến hành lễ nghi động thổ khởi công phục dựng công trình. Ảnh: Thành Phú

Công trình nhà làm việc của Bộ Ngoại giao của di tích trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ được xây dựng và đưa vào sử dụng vào ngày 6-6-1973, là nơi làm việc đặt quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, đại diện cho nhân dân miền Nam, là nơi để các nước, các tổ chức trên thế giới trình Quốc thư trong giai đoạn 1973-1975. Tại đây đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ của các nước, trong đó có lãnh tụ Cuba Fidel Castro (tháng 9-1973)…

Do điều kiện cấp bách về thời gian lúc bây giờ, công trình với kết cấu mang tính dã chiến nên tính bền vững không cao, vì vậy cùng với thời gian trước điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, đặc biệt là sức tàn phá của cơn bão số 8 năm 1985 đã làm sập hoàn toàn công trình.

Theo thiết kế, Nhà làm việc Bộ Ngoại giao được phục dựng theo đúng nguyên bản, có diện tích trên 188 m2, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng T.A.T (Quảng Trị) thi công với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông huy động và tài trợ.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 6-2019 đúng vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1969 - 6/6/2019).

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phuc-dung-cong-trinh-nha-lam-viec-bo-ngoai-giao-cua-di-tich-tru-so-chinh-phu-cach-mang-lam-thoi-cong-hoa-mien-nam-viet-nam/