Liên quan đến vụ lật ca nô chở khách du lịch tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), sáng 12-7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, chủ phương tiện hỗ trợ 1.000 USD/người tử vong và 500 USD/người bị thương. UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc hỗ trợ 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong.
Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị trên toàn quốc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
Ngay sau vụ lật ca nô nghiêm trọng trên vùng biển Phú Quốc (An Giang), đặc khu Phú Quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho các du khách quốc tịch Ấn Độ.
Ngày 12/7, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ lật ca nô khiến nhiều người thương vong tại Phú Quốc (An Giang), bệnh viện đã triển khai ngay lực lượng, vật tư y tế hỗ trợ cấp cứu.
Ngày 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã khẩn trương điều động các chuyên gia hồi sức cấp cứu, mang theo hệ thống ECMO cùng nhiều trang thiết bị y tế chuyên sâu đến Phú Quốc để hỗ trợ điều trị các nạn nhân trong vụ lật ca nô du lịch xảy ra chiều 11/7.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau vụ tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu, tại tỉnh An Giang ngày 11.7, gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ.
Sáng 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, liên quan vụ lật ca nô chở khách xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/7, tại khu vực biển gần Hòn Mây Rút thuộc vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, bệnh viện đã nhanh chóng cử đoàn y bác sĩ cùng mang theo nhiều trang thiết bị hiện đại và thuốc kháng sinh đặc hiệu để cùng cứu chữa các nạn nhân.
Thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã được xác định danh tính, hoàn tất thủ tục và đưa vào đất liền để bảo quản.
Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị trên toàn quốc khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, sau vụ lật ca nô chở khách tại vùng biển Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), khiến 15 người thiệt mạng.
Tối 11/7, Tỉnh ủy An Giang đã có báo cáo Thường trực Ban Bí thư về vụ tai nạn lật cano du lịch làm 15 du khách tử vong ở Phú Quốc trong buổi chiều cùng ngày.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã huy động tàu, xuồng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp đưa 70 du khách nước ngoài trên đảo Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc an toàn.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử bác sĩ mang theo máy ECMO và trang thiết bị hồi sức để cứu người.
Sau vụ lật canô chở khách tại vùng biển Phú Quốc, tối ngày 11/7, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát điều kiện an toàn trên các tuyến vận tải hành khách ra đảo, tăng cường kiểm tra phương tiện, thiết bị cứu sinh và hoạt động tại các cảng, bến.
Sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn, yêu cầu rà soát, kiểm tra an toàn vận tải đường thủy trên phạm vi cả nước.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã huy động tàu, xuồng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đồng thời phối hợp đưa 70 du khách nước ngoài trên đảo Hòn Mây Rút Ngoài về lại đảo Phú Quốc an toàn.