Phụ nữ Hải Dương: Nhiều hoạt động ấm áp hướng về đồng bào vùng lũ

Trong những ngày qua, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất liên tục xảy ra tại các tỉnh miền Trung làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương đang có nhiều hoạt động chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn TP Chí Linh đang quyên góp, sắp xếp đồ để ủng hộ vùng lũ. Ảnh: PNHD

Theo thông tin từ Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương, ngay trong ngày 20 và 21/10, nhiều cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi, vận động hội viên cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung. Trong đó có các hộ gia đình, hội viên và nhân dân thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, đã quyên góp, ủng hộ 8 tấn gạo tẻ, các chị em còn sôi nổi ủng hộ và tham gia gói 5.000 chiếc bánh chưng để trực tiếp gửi tới người dân ở vùng lũ miền Trung.

Chị em phụ nữ Thị xã Kinh Môn cùng vận động, quyên góp quần áo, vật dụng để gửi đến vùng lũ (Ảnh: PNHD)

Hội LHPN huyện Gia Lộc có chị Nguyễn Thị Liên là hội viên phụ nữ thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh đã vận động hội viên phụ nữ trong thôn góp gạo gói 110 cái bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Các cấp Hội LHPN thị xã Kinh Môn chung tay cùng chùa Tường Vân (phường An Sinh) phát động, vận động quyên góp được 250 triệu đồng tiền mặt và tham gia gói 1.000 chiếc bánh chưng, cùng hàng nghìn thùng mỳ tôm, 3 tấn gạo, 300 áo phao, 300 gói muối vừng, 300 chiếc đèn pin, cùng nhiều thuốc và nhu yếu phẩm khác đang chuẩn bị để chuyển vào miền Trung ủng hộ người dân.

Những bao gạo được chuẩn bị đưa lên xe hướng về miền Trung (Ảnh: PNHD)

Hội LHPN xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, cũng vận động cán bộ, hội viên quyên góp quần áo, lương thực, thực phẩm với số tiền hơn 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các Chi hội phụ nữ thôn Đỗ Xuyên, Chi hội phụ nữ thôn Minh Tân, nhóm Thiện Nguyện thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc... đã quyên góp được nhiều quần áo, 36 thùng mỳ tôm, 50kg gạo, 2 thùng nước lọc, 20 hộp bánh đậu xanh, 1 thùng dầu ăn, 2 thùng nước lọc và 3,2 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Từ đêm 20/10 cho đến nay, những nồi bánh chưng tập thể của hội viên phụ nữ vẫn bập bùng cháy hướng về vùng lũ (Ảnh: PNHD)

Các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Chí Linh cũng đang có nhiều hoạt động hướng về đồng bào miền Trung (thời gian vận động ủng hộ từ 20/10 đến 30/11/2020).

Trước đó, tại Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung 5 triệu đồng.

K.L

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-hai-duong-nhieu-hoat-dong-am-ap-huong-ve-dong-bao-vung-lu-20201021164711897.htm