Phú Ninh (Quảng Nam): Đạt nhiều thành công sau 20 năm thành lập và phát triển
Sau 20 năm thành lập và phát triển, đến nay huyện Phú Ninh đạt tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng gấp 45 lần so thời điểm năm 2005 (năm 2005 khoảng 200 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chia sẻ sau 20 năm thành lập và phát triển, huyện Phú Ninh đã đạt được những thành công nhất định.
Tối 7/3, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025), 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025). Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, nhân dân tham dự.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính cho hay, đây là dịp để chính quyền và nhân dân huyện cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh rất đổi oanh liệt, hào hùng của quân và dân huyện nhà trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định những kết quả đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển, nhất là những thành tựu qua 20 năm thành lập huyện.

Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính phát biểu tại buổi kỷ niệm.
Người đứng đầu chính quyền huyện Phú Ninh cho hay, địa phương đã vượt qua mọi khó khăn, dồn sức cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương.
“Với truyền thống anh hùng trong chống giặc ngoại xâm, với quyết tâm cao, tinh thần chịu thương, chịu khó, cần cù, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong xây dựng quê hương. Vùng đất này lại được hồi sinh, màu xanh lại về trong từng ngôi nhà, từng làng quê, ngõ xóm”, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh chia sẻ.
Theo ông Huỳnh Xuân Chính, qua 20 năm thành lập và phát triển, đến nay Phú Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng và có sự phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
“Năm 2010, Phú Ninh vinh dự được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Năm 2015, Phú Ninh được công nhận là huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến cuối năm 2024, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 và đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; Có 32/48 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Chính nói.
Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho hay, đến nay tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng gấp 45 lần so thời điểm năm 2005 (năm 2005 khoảng 200 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ với gần 85% (năm 2005 là 42%); nông nghiệp giảm sâu từ 58% xuống còn 15%. Huyện cũng hình thành 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 156,3ha, thu hút được 33 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 1.150 tỷ đồng. Thu phát sinh kinh tế đạt gần 170 tỷ đồng, gấp 37 lần lúc mới thành lập huyện (năm 2005 khoảng 4,5 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 18 lần so với năm 2005.
Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Từ một địa phương chỉ có vài tuyến giao thông chính được cứng hóa, đến nay đã có 103km đường huyện được bê tông hóa, nhựa hóa; 100% đường xã, liên xã, đường trục thôn được nhựa hóa và bê tông hóa; hơn 91% đường ngõ, xóm được bê tông và cứng hóa. Khu Trung tâm hành chính huyện là nơi trước đây hầu như không có gì, đến nay được đầu tư mới tương đối đồng bộ và đạt tiêu chí của đô thị loại V.

Chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển.
Chia sẻ cùng những thành quả nhân dân, chính quyền huyện Phú Ninh đạt được trong 20 năm thành lập và phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng gửi lời chúc mừng đến huyện nhà.
“Buổi đầu thành lập huyện, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện vô cùng khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, giao thông đi lại cách trở, kinh tế của huyện nhà chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp là chính. Với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên để xây dựng và phát triển; sau 20 năm thành lập, huyện Phú Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Bức tranh kinh tế của huyện có nhiều khởi sắc; đến nay, tổng giá trị sản xuất đạt 9.073 tỷ đồng, tăng gấp 45 lần so thời điểm năm 2005, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ với gần 85%, nông nghiệp giảm sâu từ 58% xuống còn 15,03%”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.
Ngoài việc chúc mừng huyện Phú Ninh, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị huyện thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Ông Dũng yêu cầu huyện tiếp tục củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Quyết tâm đồng lòng, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Phú Ninh tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nhất là khai thác đúng tiềm năng du lịch dịch vụ vùng hồ Phú Ninh - di tích danh thắng cấp quốc gia, phải biến nơi đây thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch phía Nam của tỉnh.