Lệnh cấm này khi được ban hành sẽ nối tiếp các biện pháp tương tự đã được triển khai ở Đức, Australia và New Zealand trong bối cảnh những lo ngại về ảnh hưởng của thuốc lá điện tử đến sức khỏe con người ngày càng tăng.
Khói thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp hay ung thư phổi… mà nghiêm trọng hơn còn là nguyên nhân gây hiếm muộn, thậm chí gây nên chứng bất lực và làm giảm ham muốn tình dục.
Những người hút thuốc lá để tìm kiếm các hiệu ứng tâm thần kinh như sảng khoái, hưng phấn, tăng khả năng tập trung chú ý được gọi là nghiện tâm lý.
Một số người hút thuốc lá bị ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính hay nhồi máu cơ tim từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, một số người khác xuất hiện bệnh chậm hơn.
Với người mắc bệnh động mạch vành, cai thuốc lá giúp giảm 36% nguy cơ mắc biến cố tim mạch, 50% nguy cơ tử vong sớm. Ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, cai thuốc lá giúp giảm 40% nguy cơ tử vong và 30% nguy cơ tái phát.
Một nghiên cứu phân tích dữ liệu từ hơn 13.000 bệnh nhân trên 16 tuổi phát hiện khoảng 79% người hút thuốc lá điện tử có nguy cơ bị sâu răng cao hơn, so với chỉ 60% của nhóm đối chứng.
Nhiều người nghĩ rằng thỉnh thoảng mới hút, hay chỉ hút vài điếu một ngày không ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, người hút ít vẫn dễ bị nhồi máu cơ tim và tăng nguy cơ tử vong sớm.
Sử dụng thuốc lá điện tử là nguyên nhân của việc bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên bởi bản chất vẫn là nghiện nicotin.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hút thuốc lá gây ra những tác hại khôn lường đến sức khỏe, tạo gánh nặng lên kinh tế cho gia đình và xã hội. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mỗi người dân và cộng đồng là rất cần thiết.
Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 19 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất hiện cơn đau tức ngực vì khoảng hơn 1 tháng, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử.
Một tháng sau khi hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi xuất hiện cơn đau tức ngực, khó thở, ho khan mệt mỏi phải nhập viện cấp cứu.
Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 19 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất hiện cơn đau tức ngực. Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng hơn một tháng trước, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử.
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử năm 2020 ở cả nam và nữ tăng 18 lần so với năm 2015, đặc biệt, xu hướng sử dụng sản phẩm thuốc lá mới này tập trung nhiều ở nhóm tuổi 15-24.
Ngoài là nguyên nhân gây ra trên 90% ca ung thư phổi, thuốc lá còn chịu trách nhiệm cho 30% tổng cộng các loại ung thư như hạ họng, thanh quản, khoang miệng, thực quản, thậm chí là cổ tử cung.