Phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây dựng mô hình sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng tại địa phương...

* Những ngày gần đây, 32 con trâu của tám hộ dân xóm Cây Thị, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) có triệu chứng mắc bệnh lở mồm long móng. Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh hướng dẫn người dân cách ly, khoanh vùng có trâu nghi bị bệnh dịch; phun hóa chất, vôi bột khử trùng; kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc trong khu vực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan...; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm trâu bị nghi mắc bệnh.

* UBND huyện Nghĩa Ðàn (Nghệ An) công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Nghĩa Trung. Ðây cũng là xã cuối cùng của huyện công bố hết dịch. Trong hơn ba tháng xảy ra dịch, huyện Nghĩa Ðàn đã tiêu hủy 259 con lợn với trọng lượng 14.234 kg...

* Ðã có khoảng 50 ha bơ của người dân huyện Ea H’leo (Ðắk Lắk) bị sâu róm đỏ tiến công với tỷ lệ gây hại từ 5 đến 20%. Hiện, chính quyền địa phương đã khuyến cáo nông dân chủ động phun thuốc diệt trừ, đồng thời thu gom hết tổ kén... nhằm giảm thiệt hại cho sự phát triển của cây bơ...

* Bệnh khảm lá và bệnh phấn trắng đã khiến hơn 100 ha bí đỏ của nông dân huyện Kbang (Gia Lai) mất trắng. Riêng xã Ðông đã có 60 ha diện tích cây bị bệnh, không ra quả. Ngành nông nghiệp huyện đã khuyến cáo người dân chăm sóc và phun thuốc nhằm giảm thiệt hại xuống mức thấp...

* Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, địa phương hiện có hơn 130 nghìn ha điều vào cao điểm mùa trổ bông, đậu quả; người dân trồng điều đang tích cực chăm sóc vườn cây và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, dự báo vụ này sẽ cho năng suất cao, được giá bán.

* Những ngày qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ hơn 20 nghìn bồn trữ nước cho người dân với các dung tích khác nhau. Tỉnh Sóc Trăng tiến hành kéo dài hơn 71 km đường tuyến ống cấp nước tập trung, đối với công trình còn dư công suất; tỉnh Trà Vinh đắp nhiều đập tạm giữ nước ngọt; tỉnh Kiên Giang tiến hành rửa hơn 1.200 giếng khoan nhằm tăng việc cấp nước...

* Tại hai huyện Giồng Trôm và Ba Tri (Bến Tre) xâm nhập mặn khiến 2.000 ha lúa bị thiệt hại hơn 70%; 20 nghìn ha cây ăn quả thiệt hại; hơn 72 nghìn ha dừa bị ảnh hưởng do mặn. Riêng huyện Chợ Lách có hơn 11 triệu sản phẩm hoa cảnh sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán và 30 triệu cây giống các loại có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước mặn.

* Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã lên kế hoạch bảo vệ hơn 99 nghìn ha rừng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cụ thể, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra xử lý kịp thời các tình huống; trang bị công cụ, phương tiện đầy đủ; truy quét các điểm nóng, khu vực rừng dễ bị xâm hại...

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (11-1), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến phía Ðông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và đêm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc ngày 12-1 có rét đậm. Trên khu vực bắc Biển Ðông và vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

* Hiện nay, nước mặn đã xâm nhập sâu vào các tuyến sông, nội đồng của tỉnh Bến Tre với độ mặn 4‰ xâm nhập cách các cửa sông khoảng 44 đến 52 km, độ mặn 1‰ xâm nhập cách các cửa sông khoảng 51 đến 72 km đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Dự báo trong thời gian tới, nước mặn sẽ tiếp tục lấn sâu vào các tuyến sông với mức độ cao hơn...

* Chiều 10-1, tại tổ 4, khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra sự cố sạt kè có độ cao hơn 10 m làm ảnh hưởng trực tiếp đến năm hộ dân, không có thiệt hại về người. Ngành chức năng đã di dời 16 hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời có phương án xử lý sự cố nêu trên...

Phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa ký Quyết định số 33/QÐ-TTg ngày 7-1-2020 phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của chiến lược nhằm cấp nước, bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế - xã hội... Ðồng thời, cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa hai vụ bảo đảm tưới 85%; trong đó đến năm 2030 có 30%, năm 2050 có 60% diện tích trồng lúa thực hiện phương thức canh tác tiên tiến; đến năm 2030 diện tích cây trồng cạn được tưới đạt 70%; trong đó tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 30%...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42895002-phong-chong-dich-benh-cho-cay-trong-vat-nuoi.html