ĐBQH đặt ra câu hỏi trên tại phiên giám sát tối cao về kết quả giám sát hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, sáng nay (13/11) và cho rằng, cơ quan chức năng cần dừng đổ lỗi để nhận trách nhiệm và có những giải pháp phù hợp hơn.
'Điều gì sẽ xảy ra nếu có hỏa hoạn tại hàng trăm chung cư, cao ốc đang ẩn chứa nguy cơ cháy nổ?' - đại biểu Quốc hội Cao Thị Xuân bày tỏ nỗi lo trước báo cáo hiện cả nước còn 2.662 công trình nguy hiểm về cháy nổ, 110 chung cư, nhà cao tầng đã hoạt động nhưng chưa nghiệm thu về PCCC.
Sáng nay, 13-11, Quốc hội họp phiên toàn thể, giám sát tối cao việc thi hành pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết có 2.662 công trình có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc chưa được nghiệm thu về PCCC.
Hôm nay, QH dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.