Phố Wall điều chỉnh sau lời cảnh báo từ Chủ tịch Fed
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9 (rạng sáng ngày 24/9 theo giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi đánh giá lại mức định giá cổ phiếu và quan sát sát các thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Powell "hạ nhiệt" thị trường, Phố Wall kết thúc chuỗi tăng kỷ lục
Các chỉ số bước vào thế giảm điểm rõ rệt. Chỉ số S&P 500 giảm 36,83 điểm, tương đương 0,55%, xuống còn 6.656,92 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt 88,76 điểm (0,19%) xuống 46.292,78 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite là sàn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, chịu áp lực bán mạnh nhất với mức giảm 215,50 điểm (0,95%), đóng cửa tại 22.573,47 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng giảm nhẹ 0,2% về mức 2.457,51 điểm.
Nguyên nhân chính cho đợt điều chỉnh này đến từ những nhận định thận trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm vào tuần trước, ông Powell một lần nữa nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương đang đối mặt với thách thức kép: kiểm soát lạm phát vẫn dai dẳng trên mục tiêu 2% trong khi quan ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.
Ông Powell cho biết Fed cần "cân bằng" giữa hai mối lo ngại này trong các quyết định chính sách sắp tới. Đáng chú ý, người đứng đầu Fed cũng nhận định rằng giá cổ phiếu nhìn chung "được định giá khá cao". Nhận xét này dường như củng cố thêm sự dè dặt của nhà đầu tư trước đà tăng "quá nóng" của thị trường thời gian qua.
"Sự kiện lớn trong ngày là bài phát biểu của Powell. Ông ấy có phần ôn hòa nhưng cũng tỏ ra thận trọng", chuyên gia kinh tế thị trường Peter Cardillo tại Spartan Capital Securities nhận định và cho rằng: "Điều đó cho thấy mặc dù ông ấy để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất lần nữa nhưng thực sự không có dấu hiệu nào về thời điểm và mức độ cắt giảm tiếp theo".
Sự sụt giảm được dẫn dắt chủ yếu bởi các "ông lớn" ngành công nghệ, vốn là trụ cột chính cho đà tăng kỷ lục trước đó của thị trường. Cổ phiếu Nvidia (NVDA.O), công ty vừa công bố kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI trong phiên trước, đã "hạ nhiệt" với mức giảm 2,8%. Sự điều chỉnh của mã cổ phiếu có ảnh hưởng lớn này đã gây áp lực không nhỏ lên chỉ số chung.
Các cổ phiếu công nghệ khác như Amazon.com (AMZN.O) giảm 3%, Microsoft (MSFT.O) giảm 1% và Apple (AAPL.O) cũng ghi nhận mức giảm. Sự chốt lời trên nhóm cổ phiếu này phản ánh tâm lý lo ngại về định giá đã ở vùng cao.
Tuy nhiên, thị trường vẫn có những điểm sáng. Cổ phiếu của Boeing tăng 2% sau khi hãng hàng không Uzbekistan Airways đặt mua 14 máy bay Dreamliner với giá trị hơn 8 tỷ USD và bày tỏ khả năng bổ sung thêm 8 chiếc nữa. Mức tăng này đã góp phần hạn chế đà sụt giảm của chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu Kenvue cũng phục hồi 1,6%, lấy lại một phần mất mát từ phiên trước liên quan đến những lo ngại không được chứng minh về sản phẩm Tylenol.
Trong khi thị trường cổ phiếu chững lại, vàng tiếp tục chuỗi tăng ấn tượng, nhanh chóng tiến sát mốc 3.800 USD/oz. Tính từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng gần 45%, vượt xa hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ. Đà tăng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách để hỗ trợ nền kinh tế, cùng với những lo ngại về lạm phát và khối nợ công khổng lồ.
Trên mặt trận dữ liệu, một báo cáo sơ bộ từ S&P Global cho thấy hoạt động tại các doanh nghiệp Mỹ vẫn tăng trưởng trong tháng, nhưng tốc độ chậm lại do thuế quan đẩy giá đầu vào lên cao. Các công ty cũng gặp khó khăn trong việc chuyển toàn bộ chi phí sang người tiêu dùng do "nhu cầu yếu hơn và cạnh tranh gay gắt".
Theo chuyên gia kinh tế trưởng Chris Williamson tại S&P Global Market Intelligence, các con số này cho thấy lạm phát có thể ở mức vừa phải nhưng khó lòng giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Fed trong những tháng tới.
Trên thị trường trái phiếu, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,11% so với 4,15% vào cuối phiên thứ Hai, phản ánh dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn.
Kết thúc phiên, áp lực bán áp đảo với số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trên cả hai sàn NYSE và Nasdaq. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 18,89 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20 ngày.
Diễn biến phiên giao dịch thứ Ba cho thấy thị trường đang trong giai đoạn "nghỉ ngơi" cần thiết sau chuỗi tăng điểm mạnh. Những phát biểu thận trọng từ Fed, cùng với dữ liệu kinh tế hỗn hợp, đang khiến các nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng hơn về triển vọng và mức định giá trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.