Phó trưởng công an xã giúp dân xóa nhà tạm

Không chỉ tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, cùng cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ ngày công, mà cá nhân Đại úy Võ Huy Chương - Phó Trưởng Công an xã Dục Nông còn trích tiền để giúp người dân xây nhà mới.

Mùa mưa năm nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Dục Nông được ở trong những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, cảnh mưa dột, gió lùa giờ chỉ còn là quá khứ. Có được niềm vui này, người dân biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như lực lượng công an xã, trong đó có Đại úy Võ Huy Chương - Phó Trưởng Công an xã Dục Nông.

Đại úy Võ Huy Chương tâm sự, tôi gắn bó với huyện Ngọc Hồi (cũ) từ lúc là một chiến sĩ công an mới ra trường, đến nay đã 21 năm. Nhờ trải qua nhiều vị trí tại Công an huyện Ngọc Hồi, Công an các xã Đăk Xú, Đăk Ang và bây giờ là xã Dục Nông, tôi hiểu rõ những khó khăn của người dân nơi đây, trong đó, việc xây dựng một căn nhà kiên cố, khang trang là điều rất khó đối với nhiều hộ gia đình.

Đại úy Võ Huy Chương tích cực tham gia công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đại úy Võ Huy Chương tích cực tham gia công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chính vì vậy, ngay khi Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành kế hoạch triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, với vai trò là Phó Trưởng công an xã Đăk Xú, Đại úy Chương đã tích cực tham gia công tác này. Cụ thể, Đại úy Chương đã vận động nguồn hỗ trợ từ Ban Thanh niên, Công an tỉnh Kon Tum (cũ) để xây 1 căn nhà mới hỗ trợ cho 1 hộ dân trong xã.

Sau khi chuyển công tác về xã Đăk Ang (cũ) với vai trò Trưởng Công an xã, Đại úy Chương tiếp tục hành trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Nhanh chóng nắm bắt địa bàn xã mới, Đại úy Chương chủ trì, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động 6/6 thôn triển khai rà soát, xác minh và vận động hộ dân chủ động sửa chữa, xây dựng nhà ở; phối hợp tổ chức rà soát 110 hộ có nhà tạm, nhà dột nát, phân loại rõ ràng theo đối tượng. Qua những đợt trực tiếp đi khảo sát, Đại úy Chương chủ động tham mưu điều chỉnh 13 hộ từ sửa chữa sang xây mới do thực tế nhà xuống cấp nghiêm trọng, kiến nghị cấp trên bổ sung 780 triệu đồng.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Bộ Công an (60 triệu đồng/nhà), Đại úy Chương tích cực vận động người dân tự đối ứng để xây dựng nhà khang trang, đầy đủ hơn; đồng thời huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng như xi măng, gạch…

Đặc biệt, Đại úy Chương quán triệt các hộ tự đối ứng bằng cách dùng tiền tiết kiệm, hoặc vay mượn của bà con, hàng xóm, tuyệt đối không được bán đất đai, bán rẫy hay bán cồng chiêng, trâu bò. Qua vận động, xã đã huy động đối ứng từ nhân dân hơn 1,36 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 63 ngôi nhà trên địa bàn.

Trao tiền hỗ trợ đào giếng cho gia đình anh A Chuâng.

Trao tiền hỗ trợ đào giếng cho gia đình anh A Chuâng.

Để tiên phong trong công tác hỗ trợ kinh phí, Đại úy Chương vận động anh em cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ủng hộ 500 nghìn đồng/người, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ủng hộ 100 nghìn đồng/người. Bản thân Đại úy Chương còn dùng tiền túi để hỗ trợ xi măng làm sân và hiên cho hộ gia đình anh A Chuâng, ở thôn Đăk Giá 2 - hộ gia đình mà đơn vị nhận định là khó khăn nhất; đồng thời trích 2,5 triệu đồng từ quỹ của đơn vị để hỗ trợ A Chuâng đào giếng nước.

Vừa góp của, Đại úy Võ Huy Chương còn vận động cán bộ, chiến sĩ góp công lao động, hỗ trợ xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp các hộ dân sớm ổn định chỗ ở trước mùa mưa bão. Khi đó, Công an xã Đăk Ang chỉ có 13 người, dù lực lượng mỏng, Đại úy Chương đã sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sĩ vừa làm công tác chuyên môn, vừa đảm bảo mỗi ngày 10 người có mặt tại khu vực nhà dân để tham gia tháo dỡ nhà cũ, đào móng, phụ xây nhà.

Đại úy Chương chia sẻ, hầu hết các hộ dân đều ở khu vực xa xôi, đường liên thôn nhỏ, khó đi, cộng thêm trời mưa, khiến việc tập kết và vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn, nên cán bộ, chiến sĩ phải vận chuyển bằng xe máy và xe rùa. Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn sát dân, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong từng trường hợp cụ thể; đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại.

Đại úy Võ Huy Chương trong đợt cao điểm 90 ngày, đêm cấp căn cước công dân.

Đại úy Võ Huy Chương trong đợt cao điểm 90 ngày, đêm cấp căn cước công dân.

Với những cống hiến, nỗ lực và tâm huyết, cuối tháng 7 vừa qua, Đại úy Chương vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong suốt quá trình công tác, Đại úy Võ Huy Chương vinh dự được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Cụ thể là, Giám đốc Công an tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2022 và 2024; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Đề án 06 năm 2023, giấy khen có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2025; Đảng ủy xã Đăk Xú tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2022, 2023, 2024).

Bài, ảnh: VÂN TUYỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/pho-truong-cong-an-xa-giup-dan-xoa-nha-tam-55528.htm