Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm và làm việc tại Lào Cai

Sáng 29/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại Lào Cai.

Tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quanh cảnh buổi làm việc.

Quanh cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo khái quát tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Đồng chí nhấn mạnh: Lào Cai là một trong những tỉnh, thành đầu tiên của cả nước hoàn thành sớm công tác tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong tháng 6. Hiện, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ 5) để chuyển Trung ương cho ý kiến, phê duyệt vào trung tuần tháng 8/2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, Lào Cai vẫn đang thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid - 19, nhất là trong bảo vệ chặt chẽ tuyến biên giới dài gần 200 km với nhiệm vụ được tăng cường là ngăn chặn, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, nhờ có đường giao thông thuận lợi, cơ chế hợp tác thương mại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có nhiều tiến triển tích cực mà trong thời gian qua Lào Cai đã làm tốt vai trò cầu nối trong xuất khẩu nông sản Việt Nam qua biên giới như quả vải thiều của Bắc Giang, quả thanh long của các tỉnh phía Nam và hàng thủy, hải sản trong nước. Việc duy trì xuất, nhập khẩu hàng hóa đảm bảo sự an toàn phòng bệnh tuyệt đối với cách làm tại Lào Cai và phía bạn được các bộ, ngành hai quốc gia đánh giá cao.

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã khai thác, sử dụng có hiệu quả cao nguồn lực vốn vay ODA, vốn hỗ trợ nước ngoài của các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhất là trong đầu tư công trình hạ tầng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng nông thôn, đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn ODA năm 2020 gặp nhiều khó khăn do các đối tác cho vay, tài trợ vốn bị ảnh hưởng đại dịch Covid -19 không thể nhập cảnh vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gợi mở một số nhiệm vụ về công tác đối ngoại cho tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gợi mở một số nhiệm vụ về công tác đối ngoại cho tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong triển khai các nguồn vốn vay nước ngoài, vốn của các đối tác quốc tế, trong đó ưu tiên cho công trình trọng điểm quốc gia như đường cao tốc kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tỉnh Lai Châu. Tỉnh cần tiếp tục tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hạn chế thấp nhất các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời điểm tình hình đại dịch Covid -19 có diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng cũng gợi mở một số nhiệm vụ cho tỉnh Lào Cai trong thời gian tới liên quan đến công đối ngoại, huy động và khai thác, sử dụng nguồn lực.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra hạ tầng một số công trình đầu tư, xây dựng trên tuyến biên giới huyện Bát Xát.

Kiểm tra quy hoạch một điểm xây dựng kè sông biên giới.

Kiểm tra quy hoạch một điểm xây dựng kè sông biên giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Lào Cai, các cấp, ngành có liên quan cần tiếp tục duy trì tốt quy chế phối hợp, hiệp định, cơ chế hợp tác giữa hai quốc gia và các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì tốt các quy chế phối hợp, hiệp định hợp tác về biên giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì tốt các quy chế phối hợp, hiệp định hợp tác về biên giới.

Kiểm tra quy hoạch xây dựng cầu vượt sông Hồng nối xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với khu Bá Sái, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Cao Cường

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-bo-truong-bo-ngoai-giao-pham-binh-minh-tham-va-lam-viec-tai-lao-cai-z1n20200729151218561.htm