Philippines úp mở khả năng tập trận chung với Nga - Trung

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17-10 để ngỏ khả năng tập trận chung với Trung Quốc và Nga, tái khẳng định sẽ không cho phép tập trận chung với Mỹ.

Theo Reuters, ông Duterte nói về vấn đề trên khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Phoenix của Hồng Kông (Trung Quốc) trước thềm chuyến thăm 4 ngày đến Bắc Kinh. “Vâng, tôi sẽ xem xét vấn đề này. Tôi đã dành đủ thời gian cho Mỹ để tập trận chung với các binh sĩ Philippines”, Tổng thống Duterte nói khi trả lời câu hỏi liệu ông sẽ xem xét khả năng tập trận chung với Nga, Trung hay không. Nhà lãnh đạo này cũng lặp đi lặp lại tuyên bố sẽ không còn cho phép tập trận chung với Mỹ, vốn là đồng minh quốc phòng quan trọng nhất của Philippines và cũng nhà cung cấp trang thiết bị quân sự chủ chốt cho nước này. “Đây là lần cuối cùng, mọi việc đã được lập trình. Tôi không muốn vai trò của quân đội chúng tôi bị hạ thấp”, ông Duterte nói, ám chỉ đến cuộc tập trận Phiblex 33 với Mỹ vừa kết thúc tuần trước.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156257_philippines-u-p-mo-kha-nang-ta-p-tra-n-chung-vo-i-.aspx