Philippines kéo dài quy định hạn chế đi lại một phần ở thủ đô Manila

Để ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh Covid-19, Philippines quyết định gia hạn thêm quy định hạn chế đi lại một phần ở thủ đô Manila và khu vực xung quanh.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Philippines.

Theo đó, trong ngày 28-9 (giờ địa phương), Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte tuyên bố các quy định hạn chế đi lại một phần khu vực trong và xung quanh thủ đô Manila sẽ được kéo dài thêm một tháng, tới ngày 31-10, để kiểm soát tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Duterte cũng kêu gọi các công ty viễn thông hàng đầu của Philippines thực hiện tích cực hơn công việc với các trường công để đảm bảo mở lại những lớp học trực tuyến vào ngày 5-10.

Các công tác chuẩn bị cho quyết định nối lại chương trình học trực tuyến đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ những vấn đề như khả năng truy cập, tình trạng sẵn sàng và tốc độ của các dịch vụ dữ liệu.

Tính đến hết ngày 28-9, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 307.278 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5.380 trường hợp tử vong.

Trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 3.063 ca nhiễm mới và 36 trường hợp tử vong.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/philippines-keo-dai-quy-dinh-han-che-di-lai-mot-phan-o-thu-do-manila-211772.html