Phát triển thuật toán khiến robot thú cưng di chuyển như động vật thật

Lấy cảm hứng từ thế giới động vật, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển được robot thú cưng di chuyển như động vật thật nhờ các thuật toán và cảm biến.

Có thể phải mất một thời gian nữa trước khi có một robot thú cưng di chuyển mượt mà như động vật thật

Theo engadget, các nhà khoa học ở Đại học bách khoa Virginia, Mỹ, đặt ra mục tiêu phát triển thuật toán để giúp robot di chuyển như động vật thật sự. Họ đã trình bày kết quả đầu tiên và tin chắc rằng họ sẽ có thể hoàn chỉnh robot đầu tiên vào năm 2021.

Các nhà nghiên cứu đã kết hợp các thuật toán với bộ cảm biến giúp robot di chuyển như động vật thật. Hệ thống bắt chước hành vi của động vật có xương sống mà thế cân bằng chủ yếu được điều khiển bởi các rung động thần kinh trong tủy sống, nhờ sử dụng kết hợp các bộ cảm biến mã hóa (để tính vị trí tương đối của các khớp) và các đơn vị đo lường thông số quán tính (để đo định hướng của cơ thể so với mặt đất).

Nhờ vậy, các nhà khoa học đã có được một robot có thể đi và chạy như một con chó. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã cài đặt camera và công nghệ LiDAR để giúp robot tránh va chạm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng họ vẫn cần tinh chỉnh thêm một vài chi tiết để robot có thể bắt đầu hoạt động bên ngoài phòng thí nghiệm.

Nhà nghiên cứu chính Kavel Hamed nhấn mạnh rằng, sự tinh chỉnh đó không chỉ là làm cho các thuật toán hiệu quả hơn, mà còn khiến chúng thực sự được truyền cảm hứng từ thế giới động vật. Tuy nhiên, có thể phải mất một thời gian nữa trước khi có một robot thú cưng di chuyển mượt mà như thật.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/phat-trien-thuat-toan-khien-robot-thu-cung-di-chuyen-nhu-dong-vat-that-122310.html