Phát triển đảng viên sau sắp xếp

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Ngay sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Chi Lăng tặng hoa chúc mừng đảng viên mới được kết nạp

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Chi Lăng tặng hoa chúc mừng đảng viên mới được kết nạp

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 69 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện ngay là quan tâm phát triển đảng viên.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Chi bộ Trường Mầm non Chi Lăng (thuộc Đảng bộ xã Chi Lăng) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lộc Thị Hiền. Đồng chí Hiền phấn khởi: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chi bộ, thời gian qua, tôi luôn nỗ lực, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại trường, xác định mục đích phấn đấu đúng đắn và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Được kết nạp Đảng là niềm vinh dự cũng là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung.

Cùng với Chi bộ Trường Mầm non Chi Lăng, từ ngày 1/7 đến nay, Đảng bộ xã Chi Lăng kết nạp được 7 đảng viên mới, từ nay đến cuối tháng dự kiến sẽ kết nạp thêm 12 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác này, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các chi bộ. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đảng ủy viên sâu sát cơ sở, định hướng giải pháp để các chi bộ đẩy mạnh công tác này.

Tương tự, tại Đảng bộ xã Thất Khê, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Đồng chí Trần Thanh Hà, Trưởng ban Xây dựng đảng kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Thất Khê cho biết: Ngay khi đi vào vận hành mô hình mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ban tập trung thực hiện là tham mưu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Với những giải pháp cụ thể như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy rà soát nguồn kết nạp, phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu vào Đảng… Nhờ đó từ 1/7 đến nay, Đảng bộ xã đã phát triển thêm 16 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.873 đảng viên.

Cùng với 2 đảng bộ kể trên, từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được gần 200 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 71 nghìn đảng viên. Trong đó đảng viên mới là cán bộ, công chức, viên chức có 82 đồng chí; đảng viên làm nông, lâm, ngư nghiệp có 51 đồng chí; sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an có 47 đồng chí. Ngoài việc xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra chỉ tiêu để thực hiện, các cấp ủy giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn theo sát việc thực hiện kế hoạch, phối hợp tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, quy trình thực hiện kết nạp…

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác phát triển đảng viên mới sau sắp xếp tiếp tục được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã linh hoạt đổi mới cách làm, gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các tổ chức đoàn thể…. Qua đó, tạo động lực cho quần chúng tích cực rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, công tác phát triển đảng viên sau sắp xếp đã đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua… để lựa chọn được những quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phat-trien-dang-vien-sau-sap-xep-5059359.html