Phát triển cơ chế đặc thù thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hà Nội đang tiên phong áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô sửa đổi, để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ khi Luật Thủ đô (sửa đổi) có hiệu lực, Hà Nội đã mạnh dạn triển khai thí điểm nhiều cơ chế mới: xây dựng Đề án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, phát triển hạ tầng dùng chung, hỗ trợ vốn mồi cho startup, và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đầu tư, thị trường.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết: "Về những chính sách đặc thù để thúc đẩy đột phá trong nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đó sẽ là một cú huých rất mạnh tạo nên sức cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh cho Hà Nội trong việc thu hút nguồn lực trí thức và nguồn lực tài chính từ trong và ngoài nước để cụ thể hóa Nghị quyết 57 và để bứt phá, dẫn dắt về chính chính sách và mô hình cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết 57".

Cùng với chính quyền, các trường đại học là nguồn lực trí tuệ quan trọng. Hàng nghìn đề tài nghiên cứu, sáng chế mỗi năm sẽ chỉ thực sự phát huy giá trị, khi được kết nối với doanh nghiệp để thương mại hóa.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho hay: "Trong mô hình này, Hà Nội là nơi đột phá để kết nối được Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp. Đặc biệt trong chính sách của Hà Nội là các quy chế liên quan đến đặt hàng nghiên cứu đến các quy chế chấp nhận rủi ro".

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội không chỉ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hay công nghệ sinh học vào sản xuất, dịch vụ, mà còn trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các ứng dụng AI, trợ lý ảo AI góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC, Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ: "CMC mới khởi công xây dựng dự án về Trung tâm đổi mới sáng tạo với quy mô đầu tư 7.800 tỷ (khoảng 300 triệu USD), có thể tạo khu làm việc cho 500 nghìn người và chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là điển hình trong một khu Trung tâm đổi mới sáng tạo phức hợp, có thể làm nhiều thứ như cơ sở hạ tầng dữ liệu, hạ tầng data center, hạ tầng truyền dẫn và các công nghệ mới của CMC cũng được đưa vào trong đó".

Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững không thể hình thành trong ngày một, ngày hai. Nhưng với cơ chế đặc thù, sự chung tay của chính quyền, viện trường và doanh nghiệp, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm công nghệ – tri thức của cả nước, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tri thức và hội nhập sâu với thế giới.

Vân Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-co-che-dac-thu-thuc-day-doi-moi-sang-tao-352154.htm