Phạt nặng nhà thuốc tây 'găm' gần 2000 khẩu trang y tế vẫn để biển báo hết hàng

Sau sự việc một loạt các nhà thuốc 'đình công' không bán khẩu trang, lực lượng quản lý thị trường đã ra quân rà soát và phát hiện trường hợp 'găm' khẩu trang không bán.

Từ sớm ngày hôm qua 03/02/2020, hàng loạt các nhà thuốc đã treo biển không bán khẩu trang khiến nhiều người dân bức xúc.

Ghi nhận tại các quầy thuốc, khi khách hàng hỏi mua khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn, các nhân viên bán hàng không nói gì hoặc xua tay ra hiệu không có.

Thậm chí, nhiều quầy thuốc không đặt biển thông báo cũng không bán mặt hàng này.

Hàng loạt nhà thuốc"đình công" không bán khẩu trang.

Cũng trong sáng qua, lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đã kiểm tra nhà thuốc Mạnh Đức (đường Lý Thái Tổ, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, đơn vị phát hiện nhà thuốc không không bày bán mặt hàng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, kiểm tra trên gác lửng của nhà thuốc này, tổ công tác đã phát hiện 39 hộp được cất giấu trong thùng carton có 1.950 khẩu trang y tế.

Nhà thuốc Mạnh Đức, nơi "găm" 2000 khẩu trang không bán.

Ngoài hành vi găm hàng, nhà thuốc này còn vi phạm khi không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc.

Theo quy định, với cả 2 hành vi, nhà thuốc này sẽ bị xử phạt hành từ 28 - 30 triệu đồng và tước giấy phép từ 3 - 6 tháng.

Hiện, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đang xem xét để ra quyết định xử lý đối với nhà thuốc này.

> Xem thêm:

Sự thật về việc đeo khẩu trang chống dịch bệnh
Cậu học sinh 11 tuổi dành hết tiền lì xì mua khẩu trang y tế phát cho mọi người
Niêm phong 1 quầy thuốc vì tăng giá bán khẩu trang ở Hà Nội

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/phat-nang-nha-thuoc-tay-gam-gan-2000-khau-trang-y-te-van-de-bien-bao-het-hang-86552.html