Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ lợi ích quốc gia trên mặt trận đối ngoại

Chiều nay 11/7, tại trụ sở Ủy ban Biên giới quốc gia, Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia phối hợp Chi bộ Báo Thế giới và Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Báo chí phục vụ công tác đối ngoại nói chung và công tác biên giới lãnh thổ nói riêng.

Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia phối hợp Chi bộ Báo Thế giới và Việt Nam tổ chức Sinh hoạt chuyên đề: Báo chí phục vụ công tác đối ngoại nói chung và công tác biên giới lãnh thổ nói riêng. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia phối hợp Chi bộ Báo Thế giới và Việt Nam tổ chức Sinh hoạt chuyên đề: Báo chí phục vụ công tác đối ngoại nói chung và công tác biên giới lãnh thổ nói riêng. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc là diễn giả chính của buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện hai tổ chức Đảng đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của báo chí trong việc nâng cao nhận thức xã hội, lan tỏa thông tin chính xác, kịp thời, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà còn là một công cụ ngoại giao hiệu quả, giúp tạo dựng hình ảnh đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt trong những vấn đề nhạy cảm như biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh chóng và lan rộng, dù không được xem là báo chí, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức của công chúng, thì hơn bao giờ hết, báo chí chính thống cần phát huy vai trò là công cụ đắc lực trong việc truyền tải thông tin chính xác, chính thống tới người dân và bạn đọc trong và ngoài nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc là diễn giả chính của buổi sinh hoạt. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc là diễn giả chính của buổi sinh hoạt. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Đại sứ đặc biệt lưu ý, hệ thống các cơ quan báo chí chính thống như Báo Thế giới và Việt Nam... là những đơn vị có cơ quan chủ quản rõ ràng, chịu sự quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời được định hướng, chỉ đạo bởi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đây chính là những nền tảng bảo đảm cho báo chí chính thống thực hiện hiệu quả vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình biên giới, lãnh thổ còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, công tác tuyên truyền cần đặc biệt cẩn trọng, chính xác, nhất quán và đúng định hướng. Các cơ quan báo chí chính thống có trách nhiệm chủ động, kịp thời truyền tải thông tin chính thống tới người dân; góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo lập môi trường truyền thông tích cực, có lợi cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình biên giới, lãnh thổ còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, công tác tuyên truyền cần đặc biệt cẩn trọng, chính xác, nhất quán và đúng định hướng. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình biên giới, lãnh thổ còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, công tác tuyên truyền cần đặc biệt cẩn trọng, chính xác, nhất quán và đúng định hướng. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chia sẻ nhiều kinh nghiệm sâu sắc về công tác truyền thông trong hoạt động đối ngoại của mình. Đại sứ khẳng định, trong thời đại số, khi thông tin lan truyền nhanh chóng, báo chí càng cần phát huy vai trò “định hướng dư luận xã hội”, kiên định lập trường, bảo vệ quan điểm chính nghĩa của Việt Nam, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đối với lĩnh vực biên giới lãnh thổ, báo chí cần thận trọng, chính xác, khách quan nhưng vẫn phải thể hiện được tính chiến lược và nhất quán trong thông tin tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Các đại biểu tham dự đã sôi nổi thảo luận, đề xuất tăng cường một số giải pháp phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức chuyên đề cho phóng viên. Buổi sinh hoạt chuyên đề không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của đội ngũ làm báo về công tác biên giới lãnh thổ, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần yêu nước, gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia thông qua công cụ truyền thông hiện đại.

Hoàng Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-huy-vai-tro-bao-chi-trong-bao-ve-loi-ich-quoc-gia-tren-mat-tran-doi-ngoai-320686.html