Phát huy truyền thống 'Trung đoàn Sơn La anh dũng'

Trải qua 78 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quản hy sinh, gian khổ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Những mốc son lịch sử

Ngày 22-12-1945, tại bản Nà Si, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Trung đoàn Sơn La (nay là Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2) được thành lập. Ra đời trong bão táp cách mạng, Trung đoàn 148 từng bước lớn mạnh, trưởng thành.

Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn có nhiệm vụ ngăn chặn bước tiến của quân xâm lược trên chiến trường Tây Bắc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức, quân số, kinh nghiệm chiến đấu, địa bàn rộng, đường sá cơ động vô cùng khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên, tổ chức nhiều trận chiến đấu như: Chiềng Pấc, tả ngạn sông Đà, Tuần Giáo, Pắc Ma, Hát Lót, Nậm Sủm… vừa đánh, vừa tuyên truyền vận động nhân dân vững tin và ủng hộ kháng chiến.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 2 và Trung đoàn 148 thăm hỏi chiến sĩ mới năm 2023.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần chia lửa với nhiều chiến dịch lớn, như: Chiến dịch Thu Đông (1947-1948), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953) và đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)... góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Trung đoàn đã vinh dự được Bác Hồ tặng lá cờ mang dòng chữ “Trung đoàn Sơn La anh dũng” năm 1948.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung đoàn được lệnh hành quân trở lại Tây Bắc làm nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn vừa tham gia tiễu phỉ, xây dựng chính quyền nhân dân, vừa cùng lực lượng yêu nước của bạn Lào củng cố, gây dựng cơ sở ở tỉnh Phongsaly và bảo vệ cơ quan Trung ương cách mạng Lào ở Xam Neua, đồng thời tham gia xây dựng kinh tế, góp phần làm thay đổi bộ mặt của miền Tây Bắc. Mặt khác, củng cố, xây dựng đơn vị thành Trung đoàn tập trung cơ động của Quân khu Tây Bắc. Trung đoàn 148 là một trong những đơn vị kết hợp hai nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng kinh tế sớm nhất, làm nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế sớm nhất của Quân đội ta.

Bộ đội Trung đoàn 148 diễn tập chiến thuật.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thấm nhuần chân lý: “Giúp bạn là tự giúp mình”, tháng 11-1965, Trung đoàn lên đường sang chiến đấu giúp bạn Lào. Dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 đã in đậm khắp các tỉnh Thượng Lào, từ Luang Namtha, Luang Prabang, Phongsaly đến Xam Neua, Xiangkhouang...

Đơn vị đã tham gia 10 chiến dịch lớn và 5 đợt hoạt động với 281 trận đánh, góp phần cùng lực lượng yêu nước Lào bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não Trung ương cách mạng Lào và mở rộng căn cứ địa cách mạng của bạn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trở về Tổ quốc cùng quân dân cả nước đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đánh thắng Mỹ - ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Vượt hàng nghìn cây số, với phương châm “đi nhanh, đến gọn, đến đủ, an toàn và tuyệt đối bí mật”,Trung đoàn đã kịp thời có mặt tại vị trí tập kết Đắc Đam và đánh trận then chốt trong Chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Trong 5 cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn 316 trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 3 đánh vào hướng Tây Bắc Sài Gòn. Trong đội hình của Sư đoàn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã kiên cường, mưu trí, dũng cảm chiến đấu tiến công và làm chủ khu vực Bầu Nâu, Trà Võ cứ điểm địch, cắt đứt tuyến đường Sài Gòn - Tây Ninh; kiềm chế, tiêu diệt lực lượng sư đoàn 25 ngụy…, mở tung cánh cửa thép phía Tây, tạo điều kiện cho các cánh quân của ta tiến vào Sài Gòn, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Với những chiến công và thành tích vẻ vang trong 78 năm qua, Trung đoàn 148 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1975 và năm 1979 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trung đoàn được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng hai Huân chương Ít-xa-la. 5 tập thể, 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Giai đoạn hiện nay, phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết nhất trí, đồng cam cộng khổ, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tập trung xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, trong đó lấy xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở.

Huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao, nhất là trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và các ngày lễ, Tết của dân tộc; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch nâng cao trình độ, khả năng cơ động của bộ đội.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế nhiệm vụ, phù hợp với địa bàn hoạt động. Kết hợp huấn luyện với truyền thụ, vận dụng kinh nghiệm và cách đánh truyền thống của Trung đoàn. Lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ sở, huấn luyện chiến thuật là trung tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt.

Chỉ huy Trung đoàn tham quan gian trưng bày sản phẩm tăng gia của đơn vị.

Hằng năm tổ chức các cuộc diễn tập chiến thuật, hành quân đường dài, vượt qua nhiều địa hình phức tạp, Trung đoàn đều đảm bảo đi đúng, đến đủ, an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu và Sư đoàn tổ chức đạt nhiều giải cao. Kết hợp huấn luyện với đẩy mạnh xây dựng chính quy, chú trọng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, quản lý chặt chẽ quân số, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đoàn kết thống nhất trong đơn vị, đoàn kết quân dân ngày càng được củng cố và tăng cường.

Chiến sĩ Trung đoàn tích cực tăng gia sản xuất.

Vừa làm tròn chức năng của đội quân chiến đấu, Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; lấy nhiệm vụ nâng cao đời sống bộ đội là khâu đột phá. Bằng công sức của mình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đột phá vào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, trở thành mô hình điểm cho các đơn vị trong toàn quân đến tham quan, học tập.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, những năm qua, Trung đoàn không những thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất mà còn làm tốt chức năng của đội quân công tác. Trung đoàn thường xuyên coi trọng, chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 làm đường giúp dân tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, tháng 7-2023.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 và chính quyền, nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TUẤN ANH

Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tăng cường “thế trận lòng dân”; tích cực giúp nhân dân phòng, chống khắc phục lũ lụt, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Những việc làm nghĩa tình đó đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trung tá LÊ THANH HIỆP, Chính ủy Trung đoàn 148

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-trung-doan-son-la-anh-dung-756436