Phát huy sức trẻ tiên phong, gương mẫu
Mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đội ngũ đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu ở khu dân cư. Bằng những việc làm cụ thể, gần dân, sát dân, họ trở thành những hạt nhân tích cực trong cộng đồng, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước.
Ở bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng, anh Lường Văn Chiến là một trong những đảng viên trẻ được người dân tin tưởng, quý mến bởi sự năng nổ, trách nhiệm trong các phong trào và cuộc sống thường ngày. Năm 2018, nhận thấy cây cà phê có triển vọng, anh mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và người thân đầu tư trồng 4ha cà phê kết hợp chăn nuôi. Vượt qua khó khăn ban đầu, mô hình dần cho hiệu quả, riêng vụ cà phê năm 2025, trừ chi phí, gia đình anh thu lời trên 200 triệu đồng.

Từ tháng 7/2026, anh Lường Văn Chiến (ở giữa) được tín nhiệm, giao giữ vị trí Trưởng bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng.
Gương mẫu trong phát triển kinh tế, anh Chiến tiên phong chia sẻ cách làm với đoàn viên, thanh niên và bà con trong bản; hỗ trợ giống, vốn không lấy lãi, hướng dẫn kỹ thuật để cùng nhau phát triển sản xuất. Sự năng nổ, trách nhiệm ấy đã giúp anh Chiến nhận được sự tin tưởng của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn. Mới đây, thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản trên địa bàn, anh tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng bản Mánh Đanh.
Anh Chiến chia sẻ: Là đảng viên trẻ, tôi luôn tự nhắc mình phải gương mẫu từ những việc cụ thể, nói đi đôi với làm. Mình làm trước, làm tốt và sẵn sàng cùng bà con tháo gỡ khó khăn thì người dân sẽ tin tưởng, cùng tham gia.
Ở xã Mường Toong, đảng viên Vừ Bả Dế, Trưởng bản Huổi Lanh có 7 năm gắn bó với công tác đoàn. Quãng thời gian ấy giúp anh quen với tập hợp thanh niên, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và lo những việc chung của bản. Ngoài công việc cộng đồng, anh chịu khó làm ăn, hiện anh duy trì nuôi khoảng 500 con gà đen.
Anh Vừ Bả Dế chia sẻ: “Bản Huổi Lanh hiện có gần 120 hộ, trên 700 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Với vai trò là đảng viên và trưởng bản, bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyền, gương mẫu, đi đầu trong công việc, cùng các đảng viên vận động bà con đoàn kết, chăm lo làm ăn, giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu giảm thêm hộ nghèo, nâng cao đời sống và xây dựng bản ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Đảng viên Vừ Bả Dế, bản Huổi Lanh, xã Mường Toong chăm sóc đàn gà đen của gia đình.
Khác với nhiều đảng viên trẻ, có một dấu mốc đặc biệt trong hành trình phấn đấu của đảng viên trẻ Lò Văn Sang, bản Pháy Váng, xã Mường Lạn. Sinh ngày 7/5/2003, đúng dịp cả nước hướng về dấu mốc Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày tháng năm sinh ấy với anh không chỉ là niềm tự hào mà còn nhắc mình phải sống có trách nhiệm, biết nỗ lực vươn lên và đóng góp cho quê hương. Năm 2025, anh Sang được kết nạp Đảng, trở thành một trong những đảng viên trẻ của bản.
Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Sang sớm xác định muốn thay đổi cuộc sống phải bắt đầu từ lao động. Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh mạnh dạn học hỏi, áp dụng cách làm mới vào sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với thanh niên trong bản, vận động mọi người cùng tìm hướng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập.
Với anh Lò Văn Sang, tinh thần tiên phong của người đảng viên trẻ trước hết là nghiêm túc trong công việc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong những việc chung. Từ việc làm cụ thể, anh dần tạo được sự tin tưởng của chi bộ và người dân trong bản, tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của tổ chức và cộng đồng.

Lãnh đạo xã Mường Lạn và Mường Ảng trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới trên địa bàn.
Đồng chí Ngô Thị Hải Yến, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Mường Lạn cho biết: Đảng bộ xã hiện có gần 800 đảng viên, trong đó phần lớn là đảng viên trẻ. Đây là lực lượng kế cận quan trọng, vì vậy Đảng ủy xã luôn chú trọng tạo môi trường để đảng viên trẻ được rèn luyện, phát huy sở trường và tinh thần trách nhiệm. Sau khi kết nạp, các đồng chí được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, qua đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cư.
Với trên 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, những đảng viên trẻ đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu từ chính những công việc gần gũi với đời sống nhân dân. Họ đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia công việc chung, chủ động nhận nhiệm vụ ở cơ sở và cùng người dân tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Từ những việc làm cụ thể, sự gương mẫu của mỗi đảng viên trở thành cách tuyên truyền thiết thực, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 của Tỉnh ủy, 95,4% đảng viên trong toàn Đảng bộ được đánh giá, xếp loại; trong đó 98,2% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
