Phát hiện vật có kích thước to bằng quả bóng rổ, người phụ nữ bị tấn công phải nhập viện

Sự việc xảy ra khiến người phụ nữ không kịp phản kháng.

Chiều ngày 2/9, tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) đã xảy ra một sự việc hy hữu liên quan đến ong, khiến cư dân địa phương không khỏi lo lắng. Theo đó, bà Trần (69 tuổi), trong lúc dọn dẹp ban công tầng hai ngôi nhà trên đường Minquan 2, quận Qianzhen, bất ngờ phát hiện và vô tình chạm phải một tổ ong có kích thước lớn tương đương quả bóng rổ. Chỉ vài giây sau, hàng chục con ong lao ra tấn công khiến người phụ nữ bị đốt vào tay.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và liên hệ dịch vụ cấp cứu 119. Nhân viên y tế đã đưa bà Trần đến bệnh viện để điều trị kịp thời. Theo các bác sĩ, tuy bị sưng đau ở vùng tay nhưng nhờ được cấp cứu sớm, sức khỏe của bà hiện đã ổn định và không còn nguy kịch. Sở Nông nghiệp thành phố cũng đã cử lực lượng đến để xử lý tổ ong, tránh gây nguy hiểm cho những hộ dân xung quanh.

Các chuyên gia cho biết, vết ong đốt có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Ở mức độ nhẹ, người bị đốt thường có triệu chứng đau rát, sưng đỏ, ngứa ngáy. Tuy nhiên, trong trường hợp nặng hơn, nọc độc của ong có thể gây dị ứng toàn thân, khó thở, tụt huyết áp, thậm chí dẫn đến sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Người cao tuổi và những người có bệnh nền càng dễ gặp biến chứng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong tình huống bị ong tấn công, người dân cần ghi nhớ một số nguyên tắc sơ cứu cơ bản. Trước tiên, hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong để tránh bị đốt thêm. Sau đó, cần nhẹ nhàng lấy ngòi ong ra khỏi da bằng cách dùng vật mỏng như cạnh thẻ nhựa cạo ngang, tuyệt đối không nặn bóp vì có thể khiến nọc độc lan sâu hơn. Tiếp theo, rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước, chườm lạnh để giảm sưng đau. Nếu người bị đốt có biểu hiện khó thở, choáng váng hoặc nổi mẩn toàn thân, cần lập tức gọi cấp cứu để được điều trị kịp thời.

Cảnh sát Cao Hùng đồng thời khuyến cáo, khi phát hiện tổ ong trong khu dân cư, người dân tuyệt đối không nên tự ý phá bỏ. Việc này cần đến sự can thiệp của các đơn vị chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, người dân được khuyên nên hạn chế mặc quần áo quá sặc sỡ, không sử dụng nước hoa đậm mùi khi đi vào khu vực cây cối rậm rạp, bởi ong dễ bị thu hút và tấn công.

Sự cố lần này là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn từ thiên nhiên trong đời sống đô thị. Dù chỉ là một tổ ong trên ban công, nhưng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nó hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/phat-hien-vat-to-bang-qua-bong-nguoi-phu-nu-bi-tan-cong-nhap-vien-202509021552409525.html